Tàu khu trục Mỹ quá cảnh eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng

(PLO)- Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS John Finn đi qua eo biển Đài Loan, và Trung Quốc cho hay đã triển khai lực lượng giám sát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-1, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông báo rằng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS John Finn đã đi qua eo biển Đài Loan, theo hãng tin Reuters.

Hạm đội 7 thông báo tàu khu trục USS John Finn đã quá cảnh eo biển Đài Loan vào ngày 24-1 “thông qua một hành lang ở eo biển nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào".

Tàu khu trục Mỹ quá cảnh eo biển Đài Loan
Tàu khu trục USS John Finn của Mỹ. Ảnh: U.S. 7TH FLEET

“Việc tàu khu trục USS John Finn đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ trong việc duy trì nguyên tắc tự do hàng hải cho tất cả quốc gia” - Hạm đội 7 nhấn mạnh.

Hạm đội 7 cũng tuyên bố quân đội Mỹ tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Phản ứng trước việc tàu khu trục Mỹ quá cảnh eo biển Đài Loan, ngày 24-1, Đại tá Thi Nghị - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc cho hay quân đội nước này đã triển khai lực lượng theo dõi và giám sát tàu USS John Finn, theo tờ China Daily.

Ông Thi cho biết quân đội Trung Quốc đã giám sát con tàu trong suốt quá trình nó đi qua và thực hiện các biện pháp đối phó hợp pháp.

“Gần đây, quân đội Mỹ thường xuyên thực hiện các hành động khiêu khích, phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực” - ông Thi nói, khẳng định quân đội Trung Quốc luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm