Ten Hag đã tìm ra cách khắc phục cơn đau đầu từ Ronaldo

(PLO)- HLV Erik Ten Hag dường như đã tìm ra “phương thuốc hiệu quả có thể khắc phục cơn đau đầu mang tên Cristiano Ronaldo tại Manchester United”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Anthony Martial đã có một khởi đầu tốt đẹp dưới thời Erik ten Hag, ghi bàn trong cả hai trận giao hữu trước mùa giải của Manchester United và tác động của tiền đạo người Pháp này đến rất đúng lúc.

Ten Hag mới chỉ dẫn dắt MU trong 2 trận giao hữu trước mùa giải nhưng đã có một số dấu hiệu tiến bộ đầy hứa hẹn ở Old Trafford. MU nối tiếp chiến thắng hoành tráng 4-0 trước kình địch Liverpool tại Bangkok (Thái Lan) bằng trận ngược dòng đánh bại Melbourne Victory 4-1 ở Úc.

Tất nhiên, sẽ là không khôn ngoan nếu những người yêu mến MU quá phấn khích về kết quả của các trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, có một khía cạnh trong hai trận đấu đã qua của MU mà người hâm mộ United không thể không chú ý.

Martial là nỗi thất vọng to lớn của MU mùa giải trước. ẢNH: GETTY

Martial là nỗi thất vọng to lớn của MU mùa giải trước. ẢNH: GETTY

Anthony Martial đá chính cả hai trận với tư cách tiền đạo cắm được Ten Hag lựa chọn trong sơ đồ 4-2-3-1. Cristiano Ronaldo đã thấy rõ sự vắng mặt của anh dường như không ảnh hưởng quá lớn đến khả năng tấn công và săn bàn của MU. Và có vẻ như Martial là “người chiến thắng lớn nhất” từ ​​những nỗ lực muốn ra đi của siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng khác, có thể dễ dàng nhận ra Martial đã vắng mặt trong chuyến du đấu trước mùa giải của Ten Hag. Tiền đạo người Pháp trở lại Old Trafford sau thời gian cho mượn khốn khổ ở Sevilla vào cuối mùa giải 2021 - 2022 với phong độ tệ hại.

Martial không hài lòng và đang tìm kiếm một khởi đầu mới. Có vẻ như United sẽ chấp thuận mong ước của Martial và kết thúc 7 năm của anh ở Old Trafford.

Ten Hag đã tìm ra phương án thay thế nếu Ronaldo rời MU. ẢNH: MIRROR

Ten Hag đã tìm ra phương án thay thế nếu Ronaldo rời MU. ẢNH: MIRROR

Quay trở lại cách đây vài tháng, mọi thứ trông hoàn toàn khác. Sự không chắc chắn xung quanh tương lai của Ronaldo, việc Edinson Cavani ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và Mason Greenwood tiếp tục không có mặt đã đẩy Martial trở thành tâm điểm chú ý cùng với Marcus Rashford. Ten Hag vẫn đang tìm kiếm “viện binh” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng trước mắt Martial đang là chân sút số một của ông ở MU.

Cho đến nay, ít nhất tiền đạo 26 tuổi đã đáp ứng tốt trách nhiệm đó. Martial ghi bàn vào lưới Liverpool và Melbourne Victory. Điều đó đủ khiến những người ghét và chỉ trích Martial quay đầu. Nó mở ra tương lai của Martial tại Old Trafford mà thậm chí anh có thể trở thành một cầu thủ lớn trong kỷ nguyên của Erik Ten Hag.

Ten Hag chắc chắn đồng ý với ý tưởng này khi chia sẻ với cánh truyền thông: “Tôi chắc chắn rằng, Anthony Martial có thể trở lại tốt hơn nữa. Tôi nghĩ, khi cậu ấy có sự tập trung, động lực phù hợp và làm việc chăm chỉ.

Martial sẽ làm việc hết năng suất, bởi vì cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Khi Martial tập trung đúng và mỗi ngày làm được nhiều việc, thì cậu ấy sẽ ghi bàn, nhưng điều đó tùy thuộc vào cậu ta".

Ten Hag muốn Ronaldo ở lại nhưng ông có sẵn phương án thay thế siêu sao người Bồ Đào Nha. ẢNH: GETTY

Ten Hag muốn Ronaldo ở lại nhưng ông có sẵn phương án thay thế siêu sao người Bồ Đào Nha. ẢNH: GETTY

Tương lai của Martial ở MU từng u ám đến nỗi người ta có thể dễ dàng quên rằng anh là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của United. Martial đã có 269 lần ra sân kể từ khi chuyển đến Old Trafford từ AS Monaco với giá 36 triệu bảng Anh vào năm 2015. Anh đã đóng góp 79 bàn thắng và 50 đường kiến ​​tạo cho MU.

Thành tích của Martial không cách quá xa Rashford, người thi đấu 302 trận, ghi 93 bàn thắng và có 57 đường kiến ​​tạo. Câu chuyện xung quanh hai cầu thủ này lại có vẻ tương đồng.

Sau mùa giải tồi tệ nhất từng có của Rashford ở United, cả hai đang ở trên một con thuyền dưới thời Ten Hag. Trong tuần qua, Rashford đã mô tả sự xuất hiện của HLV người Hà Lan là “một sự khởi đầu mới mẻ, điều mà tôi đang mong đợi” và bây giờ Martial cũng có thể dễ dàng nói lên điều này.

Đó là sự hấp dẫn của một HLV mới đến. Martial nằm ngoài kế hoạch của MU trong giai đoạn cuối triều đại của Ole Gunnar Solskjaer và trong thời gian Ralf Rangnick ở CLB.

Martial chỉ ghi đúng 1 bàn sau 12 trận chơi cho Sevilla dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, với cơ hội chớp nhoáng và một chút tự tin trong thời gian gần đây, đột nhiên tương lai đang u tối ở Old Trafford bỗng trở nên tươi sáng với Martial.

Martial có "khởi đầu mới" đầy hứa hẹn ở MU khi ghi 2 bàn sau 2 trận. ẢNH: GETTY

Martial có "khởi đầu mới" đầy hứa hẹn ở MU khi ghi 2 bàn sau 2 trận. ẢNH: GETTY

Manchester United vẫn còn bốn trận giao hữu trước mùa giải nữa gặp Crystal Palace, Aston Villa, Atletico Madrid và Rayo Vallecano trước khi họ bắt đầu Premier League với Brighton vào ngày 7-8.

Đội chủ sân Old Trafford cũng còn rất nhiều thời gian cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9. Tuy nhiên, dấu hiệu về sự hồi sinh của Martial đã khơi dậy sự lạc quan đang tràn ngập ở “nhà hát của những giấc mơ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm