Ten Hag đổ lỗi cho việc MU không thể vô địch mùa này

(PLO)- HLV Erik ten Hag đổ lỗi cho việc MU không giành được chức vô địch mùa này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 18-2. Manchester United đứng thứ ba tại Premier League trong mùa giải đầu tiên của Erik ten Hag tại Old Trafford, nhưng “quỷ đỏ” đã bị sa lầy bởi sự thiếu nhất quán trong mùa giải này” và thấy mình là kẻ đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến vô địch Premier League, với khoảng cách xa so với Manchester City, Liverpool và Arsenal, Mirror viết.

Mirror thông tin, HLV Erik ten Hag tin rằng những lo ngại về luật công bằng tài chính (FFP) đã khiến MU mất chức vô địch mùa này. Ten Hag khẳng định ông đã bị cản trở trong việc xây dựng đội hình MU, bởi những hạn chế về ngân sách do MU cần đáp ứng FFP.‌ Chiến lược gia người Hà Lan rất muốn MU chi 100 triệu bảng Anh cho tiền đạo người Anh Harry Kane.‌ Thay vào đó, MU chi 72 triệu bảng Anh mua Rasmus Hojlund, 21 tuổi từ Atalanta và 102 triệu bảng Anh khác cho Mason Mount và thủ môn Andre Onana.‌

mu-ten-hag-kane-hojlund.jpg
Ten Hag thừa nhận MU không thể mua Harry Kane, thay vào đó, "quỷ đỏ" mua Hojlund. ẢNH: GETTY

Và Ten Hag thừa nhận: “Khi chúng tôi ở thị trường chuyển nhượng mùa hè, tôi nghĩ chúng tôi đã có động lực rất tốt. Chúng tôi đã về thứ ba Premier League, chúng tôi thắng một trận chung kết (Carabao Cup) và vào một trận chung kết khác (thua Man City ở FA Cup).

Sau đó, chúng tôi chọn mang về những cầu thủ trẻ cho tương lai và điều đó liên quan đến FFP. Đó là lựa chọn của chúng tôi, nhưng bạn biết đấy, sẽ mất nhiều thời gian hơn trước để bạn có thể tham gia cuộc cạnh tranh cho các vị trí hàng đầu ở Premier League hoặc Champions League”.

Gần đây, LĐBĐ châu Âu (UEFA) công bố, MU tự hào có đội hình đắt giá nhất châu Âu vào mùa giải trước. Tổng giá trị đội hình của MU lên tới 1,2 tỉ bảng Anh, hơn đội xếp thứ hai là kình địch Man City khoảng 100 triệu bảng Anh. Trong đó, chính Ten Hag đã được trao một khoản chuyển nhượng trị giá 400 triệu bảng Anh từ MU.

MU-ERIK-TEN-HAG.jpeg
Những hạn chế về luật công bằng tài chính khiến Ten Hag không có đội hình như ý ông muốn. ẢNH: GETTY

Nhưng MU vẫn tiếp tục phải trả các khoản nợ ngày càng tăng trị giá 1 tỉ bảng Anh dưới nhiệm kỳ 19 năm của gia đình Glazer. Nhà Glazer vẫn giữ phần lớn quyền sở hữu MU, mặc dù họ đã bán 25% cổ phần cho Sir Jim Ratcliffe với giá 1,3 tỉ bảng Anh.

Manchester United đã bị phạt 257.000 bảng vào mùa hè năm ngoái vì không đáp ứng Quy định về công bằng tài chính của UEFA.‌ Và những lo ngại rằng “quỷ đỏ” có thể vi phạm Quy tắc lợi nhuận và bền vững của Premier League đã khiến các ông chủ câu lạc bộ phớt lờ lời cầu xin của Ten Hag để đạt được hợp đồng mượn một tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng tháng giêng vừa qua, Mirror kết thúc bài viết của mình.

MANCHESTER-UNITED.jpeg
Mục tiêu lớn nhất của MU lúc này là kết thúc mùa giải trong Top 4 Premier League. ẢNH: GETTY

MU hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 41 điểm, kém ngôi đầu bảng của Liverpool 16 điểm. Mục tiêu lúc này của MU là kết thúc mùa giải trong Top 4 Premier League, kèm suất dự Champions League mùa tới. Nếu thắng Luton Town trên sân khách trong trận đấu diễn ra vào lúc 23h30 đêm nay 18-2, MU chỉ còn kém vị trí thứ tư của Aston Villa 5 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm