Ten Hag làm trái lời thề của Sir Alex Ferguson tại MU

(PLO)- HLV Erik ten Hag phớt lờ lời thề của Sir Alex Ferguson tại Manchester United bằng cách thúc đẩy một thương vụ chuyển nhượng vào mùa hè này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trên tờ Mirror (Anh) trong bài viết hôm nay 26-4. Manchester United đang đẩy mạnh nỗ lực ký hợp đồng với tiền đạo Harry Kane của Tottenham vào mùa hè này khi Erik ten Hag rời xa nguyên tắc bất di bất dịch của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford.

Manchester United đang tăng cường theo đuổi Harry Kane khi họ đặt mục tiêu hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên từ Tottenham sau 15 năm. HLV Erik ten Hag của MU đang nhắm đến một tiền đạo có khả năng ghi trên 20 bàn/mùa cho MU. Ông thầy người Hà Lan khẳng định đội trưởng tuyển Anh Harry Kane chính là người đó. Hợp đồng của Kane với Tottenham sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2024.

Kane là mục tiêu hàng đầu của MU nhưng chủ tịch Tottenham Levy nổi tiếng cứng rắn trên bàn đàm phán. ẢNH: MIRROR

Kane là mục tiêu hàng đầu của MU nhưng chủ tịch Tottenham Levy nổi tiếng cứng rắn trên bàn đàm phán. ẢNH: MIRROR

Với việc Kane đã 29 tuổi và chưa có danh hiệu nào trong sự nghiệp, khả năng ra đi của Kane là rất cao. Nó càng có cơ sở khi Tottenham có thể buộc phải bán Kane vì hợp đồng giữa hai bên sắp hết hạn. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là cầu thủ đầu tiên của Tottenham gia nhập MU, kể từ thời điểm Sir Alex Ferguson mua Dimitar Berbatov 15 năm trước.

Harry Kane, 29 tuổi nằm trong danh sách mục tiêu của Ten Hag trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhưng MU biết rằng, chủ tịch Tottenham Daniel Levy là một nhà đàm phán khó tính. Ngoài ra, MU cũng không muốn rơi vào vết xe đổ như mùa trước, khi họ kéo dài cuộc đàm phán mua Frenkie De Jong từ Barcelona đến gần như cuối kỳ chuyển nhượng mà không thành công.

MU đã không ký hợp đồng với một cầu thủ nào của Tottenham kể từ khi tiền đạo người Bulgaria Berbatov gia nhập Old Trafford vào mùa hè năm 2008. Điều đó xảy ra hai năm sau khi Michael Carrick cũng đến MU từ Tottenham. Tuy nhiên, thương vụ MU mua Berbatov từ Tottenham kéo dài cho đến tận giờ đóng cửa của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Sir Alex Ferguson từng thề không mua bất kỳ cầu thủ nào của Tottenham nữa. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson từng thề không mua bất kỳ cầu thủ nào của Tottenham nữa. ẢNH: GETTY

Điều đó đã khiến HLV của MU lúc bấy giờ là Sir Alex Ferguson và cựu Giám đốc điều hành “quỷ đỏ” David Gill thề rằng họ sẽ không bao giờ giao dịch với Tottenham nữa.

Và trên thực tế, bộ đôi huyền thoại của MU đã giữ lời hứa của mình cho đến khi cả hai rời đi vào mùa hè năm 2013. Sau đúng 1 thập kỷ kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU cũng không mua bất cứ cầu thủ nào khác của Tottenham.

Tuy nhiên, bây giờ, MU cần ký hợp đồng với một tiền đạo trung tâm vào mùa hè này và đang đẩy mạnh nỗ lực mua Harry Kane của Tottenham, tờ Telegraph (Anh) đưa tin. Đó là một động thái chấn động nếu xét trên lập trường “bất biến” của Sir Alex Ferguson về việc không cố gắng ký hợp đồng với các cầu thủ của Tottenham.

Ten Hag quyết làm trái lời thề trước đây của Sir Alex Ferguson tại Man Utd. ẢNH: MIRROR

Ten Hag quyết làm trái lời thề trước đây của Sir Alex Ferguson tại Man Utd. ẢNH: MIRROR

Wout Weghorst sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải khi hợp đồng cho mượn của tiền đạo người Hà Lan này hết hạn. Trong khi đó, MU cũng sẽ lắng nghe những lời đề nghị hỏi mua Anthony Martial.

Tiền đạo người Pháp thường xuyên dính chấn thương không đóng góp được nhiều cho “quỷ đỏ” dù khả năng của anh là không thể xem thường. Khi đó, tiền đạo duy nhất còn lại của MU sẽ là Marcus Rashford, người đang là vua phá lưới của CLB mùa này. Tuy nhiên, Rashford lại phát huy tối đa hiệu quả khi chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái hơn là trung phong.

Manchester United cũng có những lựa chọn thay thế nếu không mua được Harry Kane. Tiền đạo Victor Osimhen của Napoli được cho là một mục tiêu khác của “quỷ đỏ”, nhưng mức giá của ngôi sao người Nigeria là quá cao.

Kane sẽ ra đi dưới dạng tự do vào mùa hè năm 2024 nếu không ký hợp đồng mới với Tottenham. ẢNH: GETTY

Kane sẽ ra đi dưới dạng tự do vào mùa hè năm 2024 nếu không ký hợp đồng mới với Tottenham. ẢNH: GETTY

MU cũng ấn tượng với bộ đôi tiền đạo của Benfica là Goncalo Ramos và Mohammed Kudus, người sau thì Ten Hag từng huấn luyện tại Ajax. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford còn thể hiện sự quan tâm đến Rasmus Hojlund của Atalanta. Tuyển thủ Đan Mạch có mùa giải ra mắt Serie A cực kỳ ấn tượng và MU vẫn đang theo dõi tình hình của tiền đạo này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm