Tên lửa Triều Tiên có thể bắn tới Mỹ

CHDCND Triều Tiên có khả năng sở hữu tên lửa có thể bắn tới Mỹ. Sách trắng Quốc phòng năm 2014 được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố ngày 6-1 nhận định như trên.

Đánh giá này căn cứ năm lần Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm xa và phóng thành công vệ tinh bằng tên lửa đẩy Unha-3 hồi tháng 12-2012.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Sách trắng Quốc phòng đã nêu một số điểm chủ yếu như sau:

Đầu đạn hạt nhân: Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã đạt được tiến bộ đáng kể.

Triều Tiên đang sở hữu 40 kg plutonium cấp độ sản xuất (số plutonium này không thay đổi trong thời gian qua) và vẫn tiếp tục chương trình làm giàu uranium độ giàu cao.

Dù vậy, Sách trắng Quốc phòng nhận xét CHDCND Triều Tiên vẫn chưa chứng minh khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và chưa có dấu hiệu Triều Tiên sẽ đưa tên lửa tầm xa vào hoạt động.

Tên lửa tầm xa Taepodong của CHDCND Triều Tiên. Ảnh: AFP-JIJI

Lực lượng quân sự: CHDCND Triều Tiên đã thành lập quân đoàn số 12 phụ trách bảo vệ tỉnh Jagang nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc biên giới với Trung Quốc, Nga và bảo vệ các cơ sở quân sự.

Như vậy Triều Tiên đã có tổng cộng 10 quân đoàn, tăng 10.000 quân. Tính ra quân đội gồm 81 sư đoàn (giảm bảy sư đoàn) và số lữ đoàn hạng nhẹ tăng từ 72 lên 74.

Tổng cộng Triều Tiên có 1,02 triệu binh sĩ bộ binh, 120.000 binh sĩ không quân và 60.000 binh sĩ hải quân, gần 100 xe tăng, 400 xe bọc thép, 700 dàn pháo nhiều nòng, 10 tàu chiến và 40 tàu yểm trợ.

Trong khi đó, Hàn Quốc có khoảng 630.000 binh sĩ.

Chuẩn bị chiến tranh: CHDCND Triều Tiên vẫn tiếp tục mua thêm xe bọc thép, dàn phóng tên lửa, tàu chiến và xây dựng nhiều loại tàu ngầm mới, trong đó có tàu ngầm có khả năng bắn tên lửa đạn đạo.

Trang thiết bị, vũ khí và lương thực dành cho dân đề phòng chiến tranh được Triều Tiên trữ dưới hầm ngầm với thời gian bảo quản từ một đến ba tháng.

Triều Tiên đang xây dựng các cơ sở xâm nhập dọc vùng phi quân sự để triển khai nhanh lực lượng đặc nhiệm nếu chiến tranh bùng nổ.

Xác định Triều Tiên là kẻ thù: Sách trắng Quốc phòng khẳng định trước các mối đe dọa trên, Hàn Quốc xem CHDCND Triều Tiên là quốc gia thù địch.

Năm 2004, Hàn Quốc đã bỏ từ “kẻ thù” đối với Triều Tiên sau 10 năm sử dụng. Đến Sách trắng Quốc phòng năm 2012, Hàn Quốc sử dụng lại từ này sau khi Triều Tiên khiêu khích quân sự trong năm 2010.

Liên quan đến vấn đề tranh chấp quần đảo Dokdo/Takeshima với Nhật, Sách trắng Quốc phòng cam kết bảo vệ chủ quyền trong khi vẫn hợp tác với Nhật về các vấn đề an ninh chính như mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

Cùng ngày 6-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ trích Nhật tải lên Youtube đoạn phim giới thiệu tập sách ảnh khẳng định chủ quyền đối với Dokdo/Takeshima. Đoạn phim dài 17 phút được tải vào cuối tháng 12-2014.

Người phát ngôn bày tỏ lo ngại Nhật sẽ sử dụng đoạn phim để giáo dục học sinh.

Trong hai năm tới, CHDCND Triều Tiên có thể phóng nhiều tên lửa đạn đạo và tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân mới. Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), Trung tâm Nghiên cứu về chiến lược và quốc tế ở Mỹ đã công bố báo cáo với ghi nhận như trên. Mục đích của Triều Tiên nhằm trả đũa các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn sắp tới hoặc quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ liên quan đến nhân quyền ở Triều Tiên. Báo cáo lưu ý Mỹ về khả năng tin tặc của Triều Tiên ngày càng phát triển.

600.000 truyền đơn chống Triều Tiên đã được một nhóm người là công dân Triều Tiên đào tẩu thả qua biên giới vào đêm 5-1 tại huyện Yeoncheon thuộc tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

_________________________________________ 

CHDCND Triều Tiên nên nhanh chóng tham gia đối thoại liên Triều, đồng thời hợp tác và cùng chúng tôi xử lý các dự án cụ thể về thiết lập hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc PARK GEUN-HYE phát biểu ngày 6-1

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm