Tesla tiếp tục giảm giá mạnh cho tất cả xe mới và cũ

(PLO)- Mới đây, hãng xe điện Tesla đã ra thông báo tiếp tục giảm giá hơn 3.000 USD (tương đương 73 triệu đồng) cho tất cả ô tô điện mới và cũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, tất cả các mẫu xe mới ra mắt hay ra mắt đã lâu đều được Tesla giảm giá. Tất cả các dòng xe này hiện đang có trong kho của họ ở cả ở Hoa Kỳ và Canada.

Tesla tiếp tục giảm 73 triệu đồng cho tất cả xe mới và cũ.jpg
Tesla tiếp tục giảm 73 triệu đồng cho tất cả xe mới và cũ. Ảnh: Carcoops.

Đây là một hoạt động trong phần chiến lược thường xuyên của họ nhằm tăng doanh số bán hàng và giao hàng trước cuối năm.

Được biết, hiện nay trong kho hàng của nhà sản xuất ô tô điện này còn nhiều mẫu xe như Model 3, Model Y, Model S và Model X được mức giảm giá hấp dẫn.

Đặc biệt, khoản tiết kiệm này dường như đáng kể nhất đối với các mẫu Model 3 mới, mẫu đã qua sử dụng và demo. Trong đó một số mẫu đã giảm giá hơn 3.700 USD (tương đương hơn 90 triệu đồng).

Việc giảm giá đợt này đã được thực hiện đối với các phiên bản dẫn động bánh sau, dẫn động bốn bánh tầm xa và dẫn động bốn bánh hiệu suất.

Mặc dù, một số người khuyên không nên mua Model, vì thương hiệu sắp ra mắt mẫu nâng cấp mới nhất ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, rất nhiều người lại thích vẻ ngoài của mẫu cũ và sẵn sàng hy sinh một số nâng cấp để có một mẫu quen thuộc hơn và tiết kiệm hơn.

Tesla tiếp tục giảm 73 triệu đồng cho tất cả xe mới và cũ.jpg
Tesla cũng đã giảm giá nhiều mẫu xe Model S trong kho của mình và có chiếc giảm giá hơn 5.000 USD (tương đương 122 triệu đồng). Ảnh: Carcoops.

Hiện một số Model 3 trong kho của Tesla vẫn chưa quay bánh trong khi những chiếc khác mới được lái vài dặm hoặc có lẽ là vài nghìn dặm.

Đơn cử như Model Y cũng có mức giảm giá tương tự khoảng 3.000 USD (tương đương 73 triệu đồng) cho các phiên bản dẫn động cầu sau, dẫn động bốn bánh, dẫn động bốn bánh theo làn đường và dẫn động bốn bánh hiệu suất.

Ngoài ra, Tesla cũng đã giảm giá nhiều mẫu xe Model S trong kho của mình, một số chiếc đã giảm giá hơn 5.000 USD (tương đương 122 triệu đồng).

Tuy nhiên, những khoản giảm giá lớn hơn này dường như chỉ giới hạn ở một số xe có quãng đường đi được từ 8.000 đến 13.000 dặm (12.800 – 20.800 km).

Mức giảm giá cho các mẫu xe mới và mẫu xe cũ có quãng đường chạy ít thường không đáng kể và xu hướng tương tự cũng áp dụng cho Model X.

Hiện số tiền áp dụng cho các mẫu Tesla mới, sẽ giảm xuống còn 3.750 USD (tương đương 91,5 triệu đồng) bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Bên cạnh đó, khách hàng nếu mua chiếc xe của Tesla còn được nhận thêm khoản tín dụng thuế xe điện liên bang trị giá 7.500 USD (tương đương 183 triệu đồng).

Mức giảm giá ở Canada cũng tương tự mức giảm giá ở Mỹ với một số Model 3 và Model Y có sẵn với giá thấp hơn khoảng 3.000 USD Canada (tương đương 53 triệu đồng) so với trước đây.

Theo Carscoops

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm