Thách thức V-League đá như châu Âu

(PLO)- Nếu đúng như những gì VFF chuyển đổi thời gian thi đấu các giải chuyên nghiệp Việt Nam thì những đội tuyển quốc gia sẽ không tập trung dài ngày và các CLB không phải ngồi chơi xơi nước suốt thời gian dài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VFF vừa công khai lộ trình thay đổi thời gian của các mùa giải chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam (VN) theo khuyến cáo của LĐBĐ châu Á (AFC) để phù hợp với những giải đấu toàn cầu. Theo đó, dự kiến các giải bóng đá chuyên nghiệp VN mùa giải 2023 diễn ra từ tháng 1-2023 đến hết tháng 8-2023 và mùa giải 2023-2024 bắt đầu từ tháng 11-2023 và kết thúc vào tháng 6-2024.

V-League sẽ thoát cảnh đá một tháng rồi nghỉ bốn tháng để chờ đội tuyển và U-23 thi đấu mà các ông chủ vẫn phải trả lương không thi đấu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

V-League sẽ thoát cảnh đá một tháng rồi nghỉ bốn tháng để chờ đội tuyển và U-23 thi đấu mà các ông chủ vẫn phải trả lương không thi đấu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết từ đầu năm 2022, AFC đã thống nhất chuyển đổi lịch thi đấu các giải bắt đầu từ mùa thu và kết thúc vào mùa hè năm sau, giống với những mùa giải của châu Âu để đồng bộ hóa lịch thi đấu toàn cầu.

Điều này cũng có nghĩa thời gian cho những giải đấu quốc tế của CLB lẫn đội tuyển quốc gia sẽ được VFF và các nhà tổ chức VPF tính toán hợp lý hơn, tránh tình trạng xung đột quyền lợi giữa các bên. Gần nhất là V-League 2022 vừa khai diễn có bốn lượt trận đã phải tạm nghỉ đến bốn tháng để tập trung các đội tuyển quốc gia cho hai trận thủ tục vòng loại World Cup 2022 và đội trẻ U-23 VN tham dự SEA Games 31.

VFF muốn tạo điều kiện thật tốt theo yêu cầu của HLV Park Hang-seo với quỹ thời gian hội quân chuẩn bị kéo dài cả hai tháng trời, buộc người trong cuộc phải kêu gọi sự chung tay của các CLB và chấp nhận thiệt thòi. Thật ra đây không phải là trường hợp bất khả kháng như dịch bệnh, thiên tai… nhưng các giải đấu quốc gia phải tạm ngưng rất lâu, trừ các tuyển thủ thì thành phần còn lại ngồi chơi xơi nước rất lãng phí, trong khi CLB phải nai lưng ra trả lương đầy đủ.

Theo lịch đấu cũ, các giải đấu quốc gia phải tạm ngưng rất lâu, trừ các tuyển thủ thì thành phần còn lại ngồi chơi xơi nước rất lãng phí, trong khi CLB phải nai lưng ra trả lương đầy đủ.

Thật ra, trừ những ngày FIFA hay các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống tổ chức của FIFA, các CLB có quyền không nhả quân cho đội tuyển, kể cả SEA Games hay AFF Cup. Thời gian tập trung đội tuyển kéo dài cũng gây thiệt hại cho CLB vì nuôi quân không sử dụng, đặc biệt lực lượng ngoại binh có mức lương cao, chưa kể phong độ sa sút, hay cầu thủ từ tuyển về gặp chấn thương hoặc quá tải.

Bóng đá Thái Lan và Malaysia gần đây đã bắt kịp xu hướng của thế giới khi sớm chuyển đổi lịch thi đấu trong nước cho phù hợp với tình hình chung. Họ vẫn chơi các giải đấu quốc nội bình thường và không hội quân kéo dài, vừa không gây lãng phí cho CLB, lại vừa duy trì ổn định phong độ cho tuyển thủ.

Tuy nhiên, họ cũng gặp những thách thức lớn mà sau này bóng đá VN có thể sẽ đối diện, như khả năng chưa thay đổi thói quen tập trung ngắn ngày, chủ yếu vì trình độ chưa đủ đáp ứng yêu cầu của HLV các đội tuyển quốc gia. Ví như Thái Lan vừa xong Thai-League một ngày là gom quân sang VN tham dự SEA Games 31 khiến cầu thủ khó lòng bắt nhịp ngay, do thiếu thời gian ráp đội hình hợp lý.

Hy vọng các nhà làm bóng đá VN vừa chạy vừa xếp hàng một cách ngay ngắn hơn để dung hòa quyền và nghĩa vụ của CLB với các đội tuyển quốc gia không bị giẫm đạp nhau.•

Đồng bộ lịch thi đấu để phát triển

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết việc thay đổi mùa thi đấu sẽ mất hai năm để các giải chuyên nghiệp VN khớp với lịch đồng bộ của những giải châu Âu. Ngay ở mùa giải 2023, do chỉ có quỹ thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 nên V-League sẽ phải chia giai đoạn như khi có dịch COVID-19, nghĩa là sau lượt đi, 14 đội tách hai nhóm đá tranh vô địch và tốp dưới có một suất xuống hạng. Từ mùa giải 2024, các cuộc chơi trong nước mới bắt kịp với lịch thi đấu của châu Âu.

Ông Tuấn dự báo sự thay đổi này cũng là thách thức cho bóng đá VN, đòi hỏi sự hợp lý cao nhất và điều này giúp đội tuyển quốc gia có điều kiện thi đấu cọ xát, giao hữu với những đội bóng mạnh thế giới. Nhưng nếu không thay đổi, các CLB sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những đội bóng có suất chơi AFC Champions League và AFC Cup do lịch đấu chồng chéo. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm