Asian Cup 2019:

Thái Lan- Ấn Độ: Xem ai “chém gió”

Tối nay (6-1) diễn ra hai cặp trận bảng A và B Asian Cup 2019, lúc 20 giờ 30 là cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Ấn Độ, HLV Stephen Constantine của Ấn Độ đòi đánh bại Thái Lan, còn HLV Rakevac thì bảo Ấn Độ không có cửa có điểm với Thái Lan.

Thái Lan tập hợp đủ lực lượng từ nước ngoài về thì họ rất mạnh

Trong khi đó trận đấu sớm hơn giữa Úc và Jordan (bảng B) diễn ra lúc 18 giờ cũng là một trận đấu hứa hẹn sẽ bùng nổ.

Ấn Độ, một đất nước có môn bóng chày mới là số 1 chứ không phải bóng đá, nhưng những năm gần đây Ấn Độ quyết trở thành cường quốc bóng đá châu Á khi tổ chức các giải trẻ châu Á, World Cup U-17.

Hệ thống sân bãi cho bóng đá được hiện đại hóa rất ấn tượng…. Cùng với đó là tuyển Ấn Độ đang mạnh dần lên, cụ thể là họ góp mặt ở Asian Cup 2019 này.

Ấn Độ sẽ không có cửa trước Thái Lan

Ấn Độ ở bảng A cùng chủ nhà UAE, Bahrain và Thái Lan, HLV Constantine cho biết mục tiêu của ông là hạ gục Thái Lan ở trận ra quân đầu. Ấn Độ không muốn “đợi” vé vớt, tức đội thứ ba của bảng có thành tích tốt mà phải lấy suất chính bảng A, tức một trong hai vị trí đầu.

Tuyển Ấn Độ có cặp tiền đạo Sunnil Chhetri, tay săn bàn vĩ đại nhất của lịch sử tuyển Ấn Độ cùng người chơi cặp là Jeje chơi rất hay. Đây được xem là “khẩu súng hai nòng” hứa hẹn làm khó Thái Lan. HLV Constantine thừa nhận Ấn Độ mạnh ở cặp trung phong.

Thái Lan còn nuôi mục tiêu toàn thắng ba trận vòng bảng

Trong khi đó trước khi dẫn quân Thái Lan đến UAE thì HLV Rajavac đã có trận giao hữu và thua Oman 0-2. Bao hoài nghi của Thái Lan bao trùm lên đội bóng Đông Nam Á vừa mất ngôi vương vào tay Việt Nam này dấy lên.

Tuy nhiên HLV Rajevac cho rằng, cái thua Oman đó là việc Thái Lan rà soát đội hình mà thôi, còn trận ra quân đầu thì Ấn Độ không có cửa có điểm với Thái Lan. Thái Lan đã nuôi mục tiêu đánh bại Ấn Độ và thậm chí toàn thắng ba trận vòng bảng nữa.

Toàn thắng ba trận vòng bảng thì hãy chờ nhưng trận đấu tối nay thực lực của Thái Lan đánh bại Ấn Độ là có, và có rất nhiều.

HLV Constantine đòi hạ gục Thái Lan

Thái Lan có bộ ba tấn công từ Nhật về, đó là nhạc trưởng Chanathip, trung phong Dangda, hậu vệ Bunmathan tấn công rất giỏi… Chơi cặp với Dangda tối nay nhiều khả năng là trung phong Sirod Chatthong, bộ đôi này hợp cùng Chanathip phía sau sẽ là dàn hỏa lực uy hiếp khung thành tuyển Ấn Độ.

Trong khi đó hàng phòng ngự của cũng được gia cố khi có sự trở lại của hậu vệ gốc Việt Tristan Do, một hậu vệ cánh chơi đơn giản nhưng rất chắc chắn cùng với thể hình cao to, khỏe…

Dự đoán Thái Lan sẽ thắng Ấn Độ 2-0.

Ở trận đấu lúc 18 giờ là Úc và Jordan. Úc là nhà đương kim vô địch giải, trong khi Jordan là đội ở vòng loại cùng bảng với Việt Nam, hai trận vòng loại lượt đi và về thì Việt Nam và Jordan đều hòa nhau. Jordan chỉ là đội trung yếu châu Á, trong khi Úc là đội hàng đầu châu lục. Theo nhận định của chúng tôi thì Úc cũng sẽ thắng Jordan ít nhất hai bàn cách biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm