Ngày 25-7, căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục diễn biến nóng trên thực địa lẫn trong tuyên bố của các bên.
Thái Lan nói Campuchia nã rocket BM-21, nói muốn tự giải quyết xung đột không cần trung gian
Tại cuộc họp báo lúc 12 giờ 36 phút trưa 25-7 (giờ địa phương), Thiếu tướng Winthai Suvaree - người phát ngôn Lục quân Thái Lan bác bỏ các cáo buộc của Campuchia rằng Thái Lan đã sử dụng chiến đấu cơ F-16 để không kích các mục tiêu dân sự ở Campuchia, theo tờ Nation.
Theo ông Winthai, các chiến dịch quân sự của quân đội Thái Lan chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và được tiến hành hết sức thận trọng, tuân thủ các nguyên tắc phòng vệ chính đáng và luật nhân đạo quốc tế.
Ngoài ra, Thái Lan nói rằng nhiều quả rocket BM-21 bắn từ phía Campuchia đã rơi xuống ba địa điểm thuộc huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) vào khoảng 8 giờ 50 sáng 25-7, nhắm vào khu vực dân cư và buộc chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp công tác sơ tán.
Cũng trong cuộc họp báo trưa 25-7, Chuẩn Đô đốc Surasan Kongsiri, Phó Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan nói rằng Bangkok đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) nêu rõ có bằng chứng rõ ràng cho thấy Campuchia đã nổ súng trước, đã cử đại sứ Thái Lan đến New York để dự cuộc họp của HĐBA.
Trong thư, Thái Lan một lần nữa khẳng định cam kết vững chắc đối với việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, kiên quyết bác bỏ việc sử dụng vũ lực để xử lý các xung đột quốc tế. Thái Lan cũng kêu gọi Campuchia lập tức chấm dứt các hành động thù địch và quay trở lại bàn đàm phán với thiện chí.
Thái Lan cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia các cơ chế đàm phán song phương hiện có, chẳng hạn như Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC), dự kiến sẽ nhóm họp vào đầu tháng 9, nhằm giải quyết những tranh chấp lãnh thổ còn tồn đọng.
Phía Thái Lan cho biết tính đến nay, căng thẳng biên giới với Campuchia đã làm 14 người ở Thái Lan thiệt mạng, 31 người bị thương và hơn 100.000 phải sơ tán.
Cùng ngày, quyền Thủ tướng Thái Lan - ông Phumtham Wechayachai cho biết chính phủ và quân đội Thái Lan đang phối hợp với Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim, Chủ tịch luân phiên ASEAN, để nhanh chóng tìm giải pháp chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan - ông Nikorndej Balankura ngày 25-7 nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ, Trung Quốc và Malaysia đã đề xuất hỗ trợ làm trung gian đối thoại, song Bangkok vẫn ưu tiên giải pháp song phương để xử lý căng thẳng hiện tại.
“Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần bất kỳ sự hòa giải nào từ nước thứ ba vào thời điểm này” ông Nikorndej nói.
Campuchia cáo buộc Thái Lan sử dụng bom chùm
Trong cuộc họp báo sáng 25-7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng Thái Lan đã mở các đợt tấn công vào bảy vị trí trên lãnh thổ Campuchia từ khoảng 3 giờ sáng, theo tờ Phnom Penh Post.
Bà Socheata nói rằng các chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan đã tấn công nhiều địa điểm, đồng thời xác nhận việc sử dụng bom chùm đã được ghi nhận.
“Việc triển khai bom chùm là mối đe dọa lâu dài đối với dân thường và môi trường. Đây là hành vi tội ác chiến tranh theo luật quốc tế, đồng thời làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực” - bà Socheata nhấn mạnh.
Theo người phát ngôn, vào 3 giờ 20 phút sáng, các cuộc tấn công của Thái Lan nhắm vào Phnom Khmoach, Ta Thav và Khu vực 333. Bom chùm được sử dụng tại Phnom Khmoach.
Đến 5 giờ 30 phút, các đợt không kích nhằm vào đền Ta Mone và Ta Krabey bắt đầu. Sau đó, lúc 5 giờ 40 phút, một cuộc tấn công khác diễn ra tại khu vực Mom Bei.
“Lúc 6 giờ 50 phút sáng, Thái Lan tiến hành đợt ném bom chùm thứ hai nhắm vào làng Techo Thammacheat, thuộc huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear. Đến 7 giờ 03, họ nã pháo vào khu vực Choam Te, lúc 8 giờ sáng họ lại tiếp tục tìm cách chiếm đền Ta Krabey” - bà Socheata nói.
“Tuy nhiên, lực lượng của chúng ta đã chiến đấu dũng cảm và vẫn kiên định bảo vệ chủ quyền Campuchia, không để bất kỳ sự xâm phạm nào tiếp diễn” - theo người phát ngôn.
Cơ quan rà phá bom mìn Campuchia ngày 25-7 cáo buộc phía Thái Lan đã sử dụng bom chùm nhằm vào khu vực Phnom Khmoach và vùng làng tự nhiên thuộc huyện Choam Ksan, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với người dân.
Cơ quan này đánh giá rằng việc Thái Lan sử dụng bom chùm là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.
“Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động này và yêu cầu Thái Lan lập tức chấm dứt việc sử dụng loại vũ khí nguy hiểm này” - theo tuyên bố của Cơ quan rà phá bom mìn Campuchia.
Thái Lan chưa bình luận về cáo buộc của Campuchia liên quan bom chùm.