Thái Lan “đau” vì “tiền ta đem đãi tây” ở King’s Cup

(PLO)- Malaysia đi làm khách ở King's Cup thế vai tuyển Việt Nam mà có cơ hội cải thiện đáng kể, còn Thái Lan đang có nguy cơ tuột vị trí FIFA.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải King’s Cup 2022, tuyển Thái Lan đặt nặng trọng tâm “chạy điểm” để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA nhằm hướng đến “dễ thở” ở bốc thăm vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023.

Tuy nhiên “đau” cho Thái Lan là “tiền ta đem đãi tây”. Trận thua Malaysia ở King’s Cup 2022 khiến tuyển Thái Lan mất rất nhiều điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu 17 giờ hôm nay (25-9), ở trận tranh hạng ba, tuyển Thái Lan thua nốt đội bóng Trung Mỹ Trinidad&Tobago thì thứ hạng FIFA sắp tới của tuyển Thái sẽ sụt giảm trầm trọng.

Malaysia thắng Thái Lan ở King's Cup 2022 cải thiện đáng kể vị trí xếp hạng FIFA. Ảnh: AFC

Malaysia thắng Thái Lan ở King's Cup 2022 cải thiện đáng kể vị trí xếp hạng FIFA. Ảnh: AFC

Trong khi đó trận chung kết King’s Cup 2022 giữa Malaysia và Tajikistan (lúc 29 giờ 30) với cửa thắng cho Malaysia là không hề nhỏ.

Tuyển Malaysia dưới thời HLV Kim Pan-gon đã bắt đầu vào guồng, chặt chẽ và khó đánh bại. Minh chứng cho điều này là họ đánh bại Thái Lan tối 22-9 với tỉ số 5-3 ở loạt luân lưu sau 90 phút hòa 1-1.

Điều đáng nói là HLV Polking của Thái Lan tung ra sân thành phần mạnh nhất có hai cầu thủ từ J-League 1 (Nhật) trở về là nhạc trưởng Chanathip và tiền vệ tấn công Supachok.

Indonesia cũng vừa thắng Curacao ở trận đấu tối 24-9. Ảnh: Bola

Indonesia cũng vừa thắng Curacao ở trận đấu tối 24-9. Ảnh: Bola

Nhìn vào thành phần lực lượng của Thái Lan ở trận thua Malaysia là biết ngay đó là đội hình mạnh nhất mà Thái Lan có được. Bởi ngoài Chanathip, Supachok còn có Theerathon Bunmathan, Supachai, Pansa, Naruebadin, Suphanat. Ấy vậy mà Thái Lan bị “sụp hầm” bởi đối thủ cùng khu vực "khó nuốt".

Ở hai trận đấu cuối cùng của King’s Cup 2022 vào chiều và tối 25-9 thì Malaysia có cơ hội rất cao thắng đội bóng Trung Á Tajikistan, ngược lại cửa thắng Trinidad&Tobado của Thái Lan là rất nhỏ.

Nếu Thái Lan trắng tay ở trận tranh hạng ba chiều nay thì rõ ràng vị trí trên bảng xếp hạng của đội chủ giải King’s Cup không được cải thiện. Ngược lại với Malaysia, nếu thầy trò ông Kim Pan-gon thắng tiếp Tajikistan thì vị trí trên bảng xếp hạng của họ sẽ nhảy vọt những bước lớn.

VN cũng có chiến thắng hoành tráng trước Singapore 4-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

VN cũng có chiến thắng hoành tráng trước Singapore 4-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bóng đá Malaysia rất coi trọng và nhiều năm trở lại đây họ luôn trăn trở cải thiện thứ hạng FIFA. Thậm chí sau khi HLV Kim Pan-gon tìm được vé VCK Asian Cup 2023 cho tuyển Malaysia thì LĐBĐ nước này liền lên kế hoạch “chạy điểm” để cải thiện thứ hạng FIFA nhằm được phân vào nhóm hạt giống cao để bớt gặp “bảng tử thần” ở lễ bốc thăm Asian Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm