Thái Lan gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Ishii

(PLO)-Huấn luyện viên người Nhật Bản, Masatada Ishii vừa được Thái Lan gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia cho đến tháng 7-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thái Lan gia hạn hợp đồng
Chủ tịch FAT, Nualphan và huấn luyện viên Ishii sau khi Thái Lan gia hạn hợp đồng. Ảnh: BKP

Thông tin Thái Lan gia hạn hợp đồng thêm 2 năm rưỡi với ông Ishii được đích thân tân chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam xác nhận. Cùng với đội tuyển, nhiều khả năng ông Ishii cũng sẽ làm cố vấn cho đội tuyển U-23 Thái Lan.

Sau chuỗi kết quả đáng thất vọng dưới thời cựu huấn luyện viên Mano Polking, chủ tịch Nualphan đã mời huấn luyện viên Ishii về dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 11 năm ngoái.

Dưới tài huấn luyện của huấn luyện viên Ishii, đội tuyển Thái Lan đã để lại màn trình diễn ấn tượng Tại AFC Asian Cup 2024 ở Qatar. “Voi chiến” xuất sắc lọt vào vòng 1/8, đồng thời tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhiệm vụ tiếp theo của ông Ishii với tuyển Thái Lan sẽ là hai trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2026.

Theo lịch trình dự kiến, ngày 21-3, đội tuyển Thái Lan ​​sẽ gặp đối thủ mạnh nhất bảng C Hàn Quốc tại Seoul, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 khu vực châu Á, tranh suất vào vòng chung kết World Cup 2026. Ở trận lượt về tranh tài ngày 26-3 ở Bangkok, hai đội sẽ thi đấu trên sân vận động Rajamangala.

Cũng tại Asian Cup, đội tuyển Hàn Quốc lọt vào vòng bán kết nhưng không gặt hái được kết quả ấn tượng nào. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cũng đã sa thải huấn luyện viên Juergen Klinsmann, sau khi đội tuyển quốc gia bị loại ở bán kết Asian Cup, cùng những chỉ trích về khả năng lãnh đạo hướng về chiến lược gia người Đức.

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Hwang Sun-Hong tạm thời được KAF chỉ định nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc trong hai trận đấu với Thái Lan.

Vào tháng 10 năm ngoái, ông Hwang từng dẫn dắt đội tuyển U-23 Hàn Quốc đoạt huy chương vàng Asian Games.

Với trọng trách được giao, huấn luyện viên Hwang Sung-hong sẽ phải giải quyết ổn thỏa việc đấu đá nội bộ từng xảy trong đội tuyển Hàn Quốc. Sự cố xảy ra sau cuộc cãi vã công khai giữa đội trưởng Son Heung-min và đồng đội Lee Kang-in, trước khi giúp tuyển Hàn Quốc sẵn sàng cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm