Thái Lan lo thể lực yếu không đua nổi với đội VN

Cũng như đội tuyển VN, thầy trò HLV Akira Nishino của Thái Lan còn ba trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 bảng G. Dù không còn gặp VN (đã hòa hai lượt là 1-1 và 0-0) nhưng đội tuyển Thái Lan trước đó vẫn đặt mục tiêu soán ngôi của đội tuyển VN.

HLV Akira Nishino lo lắng trước thể lực của các cầu thủ Thái Lan.
Ảnh: GETTY IMAGES

Cuộc họp mới đây, chính Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung, cũng đặt mục tiêu với HLV Akira Nishino là phải đưa đội tuyển Thái Lan vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, HLV trưởng đội Thái Lan, ông Akira Nishino, không giấu giếm sự bất an về thể lực của các cầu thủ Thái Lan, đặc biệt trong mật độ phải đá liên tiếp ba trận trong 12 ngày dưới thời tiết mùa hè nắng nóng ở UAE.

HLV Akira Nishino chia sẻ việc Thai-League mới kết thúc cũng ảnh hưởng không ít đến các cầu thủ của mình: “Một số CLB tạo điều kiện và có cơ hội xoay vòng cầu thủ, trong khi không ít đội buộc phải để cầu thủ mình thi đấu liên tục dẫn đến sự mệt mỏi và ảnh hưởng đến việc tập trung thi đấu ở đội tuyển”. HLV Akira Nishino cũng đề xuất lên LĐBĐ Thái Lan việc tìm kiếm một CLB mạnh của UAE để đá giao hữu khoảng một tuần trước khi vòng loại World Cup 2022 bảng G chính thức trở lại.

Hiện đội Thái Lan đứng thứ ba bảng G với 8 điểm, ít hơn 3 điểm so với đội nhất bảng VN và thua đội Malaysia đang xếp nhì 2 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm