Thái Lan mời HLV Nhật Bản dẫn dắt đội U-23 đấu Việt Nam

(PLO)- Chiến lược gia từng đưa U-23 Nhật Bản vô địch châu Á, Makoto Teguramori nhiều khả năng sẽ dẫn dắt U-23 Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
HLV Teguramori trở nên nổi tiếng sau chức vô địch U-23 châu Á. Ảnh: GETTY

HLV Teguramori trở nên nổi tiếng sau chức vô địch U-23 châu Á. Ảnh: GETTY

Sau khi được chuyển giao từ HLV Worrawoot Srimaka, U-23 Thái Lan hiện vẫn chưa tìm được người ngồi vào “ghế nóng”. Theo truyền thông xứ Chùa vàng, ông Teguramori có thể được chọn mặt gửi vàng, thay vì cựu cầu thủ HA Gia Lai - Totchtawan Sripan như đồn đoán trước đó.

Hiện tại, HLV 55 tuổi Teguramori vừa bị PG Parthum United sa thải sau trận thua Bangkok United tại vòng 10 Thai-League. Trong khi đó, HLV Sripan hiện vẫn đang đương chức giám đốc kỹ thuật CLB Bangkok United, nên khó đảm đương trọng trách mới cùng U-23 Thái Lan.

Trong lịch sử cầm quân, HLV người Nhật Bản từng dẫn dắt U-23 Nhật Bản từ năm 2014-2016, đoạt chức vô địch U-23 châu Á 2016 và giành suất dự Olympic Rio nhưng dừng bước ngay tại vòng bảng.

HLV Makoto Teguramori cũng chính là một những trợ lý thân cận của HLV Akira Nishino (cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan), dẫn dắt tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2018. Ở cấp CLB, ông Makoto từng giúp Vegalta Sendai thăng hạng năm 2010 và đoạt ngôi á quân J-League 2012. Ông rời ghế HLV trưởng BG Pathum United chưa đầy một năm sau khi dẫn dắt CLB Thái Lan.

Năm 2017 sau thời HLV Kiatisak, HLV Makoto Teguramori cũng từng ứng tuyển vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chọn HLV Milovan Rajevac.

Theo Siam Sport, nếu được chọn là tân HLV trưởng U-23 Thái Lan, HLV Teguramori Makoto phải cam kết thực hiện được các nhiệm vụ đưa U-23 Thái Lan giành HCV SEA Games 32, đoạt suất tham dự Olympic 2024 tại Paris.

Để có mặt tại Olympic 2024, điều đầu tiên U-23 Thái Lan phải vượt qua vòng loại U-23 Châu Á 2022. Tại vòng chung kết giải đấu trẻ châu lục, U-23 Thái Lan phải lọt tiếp đến vòng bán kết. Theo qui định, ba đội mạnh nhất đoạt vé đến thẳng Olympic. Riêng đội xếp thứ 4 sẽ tranh play-off với đối thủ đến từ châu lục khác.

Tại SEA Games 31 ở Hà Nội, U-23 Thái Lan do HLV Polking thất bại bẽ bàng 0-1 trước U-23 Việt Nam trong trận chung kết. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Nhâm Mạnh Dũng lập công bằng đầu sau cú tạt cánh chuẩn xác của Phan Tuấn Tài.

Với bề dày thành tích của HLV Makoto Teguramori, FAT kỳ vọng sẽ đòi được món nợ để thua ĐKVĐ U-23 Việt Nam tại SEA Games 32 Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm