Ông Park có nhận lời mời về học viện của bầu Đức?

(PLO)- HLV Park Hang-seo (65 tuổi) quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam hậu AFF Cup 2022 và cho biết không có ý định cầm quân ở Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một cuộc phỏng vấn của đài CBS, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ nhiều về kế hoạch tương lai của mình: “Nhiều người tò mò về điều đó nhưng tôi không nghĩ về tương lai của mình. Tuy nhiên, tôi không biết gì ngoài bóng đá nên tôi chắc chắn sẽ tham gia bóng đá”.

Ông Park cũng nói về khả năng làm một điều gì đó khác hơn là huấn luyện bóng đá: “Tôi vẫn chưa quyết định liệu tôi sẽ trở thành một người quản lý hay đóng một vai trò nào đó trong bóng đá, chứ không phải là HLV”.

Bầu Đức đã đánh tiếng mời HLV Park Hang-seo về giúp ông xây dựng lại Học viện bóng đá HA Gia Lai. Ảnh: ANH HỮU
Bầu Đức đã đánh tiếng mời HLV Park Hang-seo về giúp ông xây dựng lại Học viện bóng đá HA Gia Lai. Ảnh: ANH HỮU

Từ khi nắm quyền dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam (VN) vào tháng 10-2017, HLV Park Hang-seo đã giành nhiều thành tích xuất sắc ở mọi giải đấu, tạo nên cơn sốt về “phép thuật Park Hang-seo”. Ông thầy người Hàn Quốc thật lòng: “Bóng đá VN thường có HLV nước ngoài với nhiệm kỳ trung bình là tám tháng. Khi đến đây, tôi cũng chỉ mong ở lại khoảng một năm, bây giờ đã năm năm rồi”.

Trước khi đến với bóng đá VN, HLV Park Hang-seo bị báo chí Hàn Quốc xem như một HLV lạc hậu, không theo kịp bóng đá hiện đại sau những thất bại ở CLB rồi… thất nghiệp. Tuy nhiên, sau thời gian gắn bó với bóng đá VN thu hoạch nhiều thành tích vượt trội thì truyền thông Hàn Quốc lại rất chú ý đến HLV Park Hang-seo và luôn tranh thủ thực hiện những cuộc phỏng vấn mỗi khi ông có dịp về quê nhà. Lần này thì báo chí Hàn Quốc quan tâm đến những động thái trong tương lai của ông sau khi biết ông không gia hạn hợp đồng với bóng đá VN. Lần này thì truyền thông Hàn Quốc lại kỳ vọng vào việc ông Park sẽ trở lại sân khấu bóng đá Hàn Quốc khi đã có lời mời ông dẫn dắt đội U-20 Hàn Quốc.

Thế nhưng rất thẳng thắn, HLV Park Hang-seo nói mình không vạch ra con đường trở lại ngôi nhà bóng đá Hàn Quốc: “Tôi không nghĩ mình có nhiều việc phải làm ở Hàn Quốc, bởi hiện có rất nhiều hậu bối tuyệt vời đang làm việc chăm chỉ và làm tốt. Đã năm năm kể từ khi tôi rời Hàn Quốc, tôi không có ý định trở lại và đảm nhận vị trí HLV ở Hàn Quốc nữa”.

HLV Park Hang-seo cũng tâm sự mỗi lần nói chuyện với các nhà làm bóng đá VN, ông luôn nhận được lời mời hãy làm việc cho bóng đá trẻ. Còn nếu có một lời đề nghị quản lý bóng đá đến từ một quốc gia không phải là Hàn Quốc hoặc VN “thì đấy là một thách thức mới và tôi không thể loại trừ phương án hấp dẫn này” - HLV Park Hang-seo nói.

Tuy nhiên, cơ hội cho ông Park tiếp tục gắn bó với bóng đá VN vẫn cao hơn. Mới đây, một trợ lý thân cận của bầu Đức tiết lộ ông bầu phố núi đã nhắn nhủ ông Park giúp xây dựng lại Học viện bóng đá HA Gia Lai và cũng có thể giúp nhiều học viện khác ở VN. Ai cũng biết ông Park rất trân trọng bầu Đức từ hơn năm năm trước đã đích thân sang Hàn Quốc mời và bỏ tiền túi trả lương hơn hai năm cho thầy Hàn.

Trong nhiều lần chia sẻ với báo chí, ông Park không giấu giếm ý định ở lại quê hương thứ hai VN và sẵn lòng hỗ trợ các địa phương đào tạo trẻ.

Ông Park từ chối CLB trả lương mỗi năm 3 triệu USD

HLV Park Hang-seo tiết lộ ngay sau khi ông chính thức thông báo sẽ chia tay đội tuyển VN, có một đội bóng ở Trung Quốc mời ông cầm quân và trả lương 3 triệu USD/năm. Cũng có nhiều đội tuyển quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, hay LĐBĐ Hàn Quốc gợi ý ông nắm đội tuyển U-20 nhưng thầy Park đều từ chối. Sau tháng 1-2023, ông Park dự kiến ​​sẽ tạm nghỉ trong một thời gian dài để nạp lại năng lượng cho bản thân và chăm sóc gia đình, gần gũi hơn với mẹ ông đã hơn 100 tuổi.

Cũng có thông tin cho rằng ông Park muốn đảm nhận một vai trò nào đó tại một đội bóng K-League hoặc ở LĐBĐ Hàn Quốc hơn là làm việc với tư cách là một HLV. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm