Vì sao quân bầu Đức cho mượn “nóng máy” hơn khoác áo HAGL?

(PLO)- Mùa bóng 2022 bầu Đức cho quân ở Hàm Rồng tăng cường cho hai đội bóng Hải Phòng và Công An Nhân Dân (CAND) thì cả hai đội này đều đang có thành tích rất cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu những cầu thủ tạm chia tay phố núi như Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho… thi đấu nổi bật trong màu áo Hải Phòng thì hàng loạt cái tên khác được cho đội CAND mượn đã góp công lớn trong việc giúp đội bóng này sớm thăng hạng V-League và sẽ chơi ở giải đấu cao nhất mùa bóng 2023.

Trong chiến thắng kịch tính trước Phố Hiến ở lượt đấu áp chót và sớm giành quyền lên hạng thì cả hai cầu thủ ghi bàn cho CAND là Thanh Sơn, Minh Bình đều là người của HA Gia Lai cho mượn. Ngoài hai cầu thủ trên, CAND còn được HA Gia Lai cung cấp thêm bảy cầu thủ khác.

Tình thế của những cầu thủ trong diện cho đi đánh thuê hoặc để củng cố mối quan hệ rõ ràng khác rất xa với những cầu thủ được ưu tiên ở lại để khoác áo HA Gia Lai mùa này. Trước hết là sự cống hiến và sau đó là yếu tố chuyên môn với phong độ. Những Triệu Việt Hưng hay Châu Ngọc Quang ở HA Gia Lai không tranh suất nổi với các đàn anh nhưng đến Hải Phòng thì luôn ra sân trong đội hình chính và đóng góp rất nhiều vào thành tích hạng nhì bảng xếp hạng cạnh tranh chức vô địch với Hà Nội FC.

Châu Ngọc Quang ít có cơ hội ra sân trong màu áo HA Gia Lai nhưng về Hải Phòng luôn được đá chính và là tiền vệ nguy hiểm cùng với Triệu Việt Hưng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Châu Ngọc Quang ít có cơ hội ra sân trong màu áo HA Gia Lai nhưng về Hải Phòng luôn được đá chính và là tiền vệ nguy hiểm cùng với Triệu Việt Hưng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ở đây phải thừa nhận những cầu thủ HA Gia Lai về với những đội bóng như Hải Phòng hay CAND họ như được “cởi trói”, không bị bó buộc phải chơi theo kiểu đá rập khuôn như những đàn anh ở HA Gia Lai. Bên cạnh đó cũng phải thừa nhận HLV Chu Đình Nghiêm đã khai thác rất tốt thế mạnh của những cầu thủ mà Hải Phòng mượn của HA Gia Lai. Điển hình là sự tiến bộ lẫn lối chơi hiệu quả của họ đã từng được HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Còn với những cầu thủ trẻ được tăng cường cho CAND thăng hạng thì họ đã được HLV Thạch Bảo Khanh khai thác rất tốt những điểm mạnh và chính các cầu thủ này đã là chủ lực, nòng cốt trong lối chơi của CAND.

Nói bầu Đức cho các cầu thủ đi “du học” trong nước để tiếp thu những cái hay và để phát huy thay vì ở HA Gia Lai không có cửa đá chính cũng đúng mà nói cách khai thác, các dùng người thừa của những HLV như Hải Phòng, CAND cũng không sai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm