Thái Lan, Trung Quốc nối lại diễn tập không quân sau 2 năm gián đoạn vì COVID-19

(PLO)- Phía Thái Lan sẽ không sử dụng tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo trong cuộc diễn tập không quân sắp tới với Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thái Lan và Trung Quốc sẽ tổ chức diễn tập không quân chung trong tháng này, sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19.

Không quân Thái Lan cho biết cuộc diễn tập mang tên Falcon Strike 2022 sẽ được tiến hành tại căn cứ Wing 23 ở tỉnh Udon Thani, đông bắc Thái Lan, từ ngày 14 đến ngày 24-8, hãng Reuters đưa tin.

Tiêm kích Jas-39 Gripen của Thái Lan. Ảnh: AIRLINERS

Tiêm kích Jas-39 Gripen của Thái Lan. Ảnh: AIRLINERS

Đây là cuộc diễn tập không quân thường niên được Thái Lan và Trung Quốc tổ chức lần đầu năm 2015, nhưng bị hủy trong năm 2020-2021 do ảnh hưởng của COVID-19.

Một nguồn tin giấu tên trong không quân Thái Lan nói với Reuters rằng nước này sẽ không sử dụng tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo trong cuộc diễn tập. Các máy bay F-16 mà không quân Thái Lan đang sử dụng hiện đã cũ, và nước này đang có ý định mua các máy bay F-35 từ Mỹ để thay thế.

Thay vào đó, phía Thái Lan sẽ triển khai phi đội chiến đấu cơ Saab JAS 39 Gripen và máy bay cảnh báo sớm SAAB 340 do Thụy Điển sản xuất, cùng cường kích hạng nhẹ Alpha Jet do Đức chế tạo.

Trung Quốc dự kiến điều 6 tiêm kích hạng nhẹ J-10C/S, một tiêm kích bom JH-7AI và một máy bay cảnh báo sớm Shaanxi KJ-500 tham gia diễn tập, theo tờ Bangkok Post.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên, theo Reuters.

Thái Lan là đồng minh lâu năm của Mỹ tại châu Á, nhưng quan hệ giữa 2 nước đã trở nên phức tạp từ sau cuộc chính biến hồi năm 2014.

Quốc gia Đông Nam Á này cũng được cho là đang tìm cách củng cố quan hệ với Trung Quốc, trong đó Bangkok đã ký kết nhiều hợp đồng mua sắm quốc phòng quy mô lớn với Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm