Thái Lan 'truy tìm' trọng tài Abu Bakar

Trọng tài người Oman đang trở thành đối tượng mà người hâm mộ Thái Lan truy tìm. Bởi chính "vị vua áo đen" này là người đã chỉ tay vào chấm 11 m ở phút 76 khiến Thái Lan thua bàn duy nhất trong trận gặp Saudi Arabia.

Và quan trọng hơn đây là một trận đấu knock out, không còn cơ hội sửa sai, Thái Lan tan vỡ giấc mơ tìm vé đi Olympic.

Trọng tài Abu Bakar giải thích cho HLV Nishino.

Theo bản tin tường thuật của AFC, tình huống quyết định quả phạt đền sau pha va chạm của cầu thủ Sorawit với Al Hamdan AFC ghi rõ “VAR quyết định”. Thực tế cho thấy tình huống này trọng tài Abu Bakar đã trao đổi rất lâu với tổ trợ lý VAR.

Sau trận thua, dư luận Thái Lan bắt đầu xâu chuỗi những trận đấu có "vị vua áo đen" Abu Bakar làm việc với tư cách trọng tài chính thì dấu hiệu báo trước sẽ là một trận thua.

Theo đó, trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Thái Lan và Malaysia, trận có kết quả hòa 2-2, đã khiến Thái Lan chính thức bị loại. Tuy nhiên, một chi tiết mà không biết người Thái Lan có nhớ là vào phút cuối của trận đấu này, chính trọng tài Abu Bakar đã bắt một quả phạt đền cho Thái Lan nhưng trung phong Adisak Kraisorn sút lên trời mất cơ hội vào chung kết.

Còn tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2014 khi Malaysia đánh bại Thái Lan 3-2 ở chung kết lượt về cũng chính ông Abu Bakar bắt chính. Trước đó, Thái Lan đánh bại Malaysia 2-0 ở chung kết lượt đi.

Mới đây nhất, ông Abu Bakar làm việc có “yếu tố Thái Lan” lại là trận đầu vòng loại World Cup 2022 bảng G diễn ra ngày 5-9-2019 khi Việt Nam Nam sang sân Thammasat của Thái Lan làm khách hai đội hòa nhau 0-0.

Cũng chính Abu Bakar đã làm trọng tài chính trong trận Việt Nam tiếp Thái Lan ở lượt về bảng G trên sân Mỹ Đình khi hai đội hòa nhau 0-0 ngày 14-11-2019. Trong đó, Theerathon Bunmathan sút quả 11 m nhưng bị thủ môn Văn Lâm vô hiệu hóa. Cũng trận đấu đó thì “sao trẻ” Ekanit Panya của Thái Lan bị chấn thương nặng nghỉ đến nay chưa hồi phục.

Ông Abu Babar được xem là mang đến “vận đen” cho Thái Lan chứ không phải ghét bỏ Thái Lan. Bởi ông đã từng “tạo ra” quả phạt đền cho Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 nhưng Adisak sút hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm