Thăm dò bầu cử quốc hội Pháp: Đảng cực hữu khó giành thế đa số tuyệt đối

(PLO)- Kết quả thăm dò mới nhất được công bố sau khi liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron và liên minh cánh tả hợp sức để ngăn phe cực hữu giành chiến thắng tại vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội Pháp cuối tuần này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc thăm dò của công ty Harris Interactive được công bố hôm 3-7 cho thấy đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) sẽ không không giành được đa số ghế tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp vòng 2 vào cuối tuần này, theo hãng tin Reuters.

Quốc hội Pháp gồm 577 ghế, như vậy, thế đa số tuyệt đối là 289 ghế.

Theo đó, cuộc thăm dò cho thấy RN và các đồng minh sẽ chỉ giành được 190 đến 220 ghế trong quốc hội Pháp, trong khi đảng Cộng hòa trung hữu (LR) sẽ giành được 30 đến 50 ghế.

Liên minh Mặt trận Bình dân mới thuộc cánh tả sẽ giành được từ 159 đến 183 ghế, trong khi liên minh trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chỉ giành được 110 đến 135 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp.

Thăm dò bầu cử quốc hội Pháp: Đảng cực hữu khó giành thế đa số tuyệt đối
Bà Marine Le Pen và Chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) Jordan Bardella. Ảnh: SKY NEWS

Cuộc thăm dò được công bố sau khi các chính trị gia từ phe trung dung của Tổng thống Macron và liên minh cánh tả thành lập mặt trận chống RN.

Như vậy kết quả thăm dò trên cho thấy những nỗ lực của các đảng thuộc liên minh trung dung và cánh tả nhằm ngăn chặn phe cực hữu có thể có hiệu quả.

Trước khi mặt trận chống RN hình thành, các cuộc thăm dò cho thấy RN sẽ giành được 250-300 ghế.

Khi được hỏi liệu có lo ngại về việc RN không giành được con số 289 cần thiết để đạt được đa số tuyệt đối hay không, bà Marine Le Pen - lãnh đạo RN - nói với đài TF1 TV: "Không, tôi rất tự tin. Người dân Pháp thực sự khao khát sự thay đổi".

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal - một đồng minh thân cận của ông Macron - tin rằng nỗ lực của các đảng nhằm ngăn phe cực hữu giành đa số tuyệt đối có thể thành công.

Tuy nhiên, ông Attal bác bỏ những gợi ý rằng liên minh trung dung của ông Macron có thể tìm cách thành lập một chính phủ đa đảng trong trường hợp quốc hội treo (tức không đảng nào giành được đa số ghế trong quốc hội).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm