Thắng Myanmar, Malaysia hẹn gặp Việt Nam tại sân Mỹ Đình

(PLO)- Phải đến phút 52, Malaysia mới có bàn thắng vào lưới chủ nhà Myanmar do Faisal Halim ghi ở AFF Cup 2022.

Tuy nhiên, đội có khởi đầu tốt hơn lại chính là chủ nhà Myanmar rất sung sức và giàu thể lực trên sân nhà Thuwana.

Hiệp 1 với ưu thế thuộc về Myanmar với những pha sút bóng gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia. Tuy nhiên, sau 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, HLV Kim Pan Gon đã giúp các cầu thủ Malaysia giải tỏa sự căng thẳng và thi đấu thanh thoát hơn. Tiền đạo nhập tịch Lee Tuck vào sân và cầu thủ này đã khơi mào cho những đợt tấn công đa dạng của đội khách. Cũng nhờ vào khả năng cầm bóng và di chuyển khéo của Lee Tuch đã giúp Faisal Halim thoát xuống, đối mặt thủ môn và mở tỉ số cho Malaysia.

Malaysia thắng khó Myanmar.

Malaysia thắng khó Myanmar.

Sau bàn thua, các cầu thủ Myanmar vùng lên và đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể cụ thể hóa bàn thắng. Rõ nhất là cú sút xa của Kyaw Min Oo ở phút 71 rất nguy hiểm nhưng thủ môn Malaysia xuất sắc bay người cứu thua.

Cơ hội rõ rệt nhất đến với Myanmar là quả phạt đền ở đúng phút 90 nhưng Win Naing Tun đã không sút thắng được thủ môn Syihan Hazmi.

Thắng nhọc nhằn trên sân Thuwana, Malaysia gửi thông điệp đến thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình vào tối 27-12 sau khi về sân nhà tại Kuala Lumpur tiếp đội Lào vào tối 24-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm