Thắng thuyết phục chủ nhà Trung Quốc, cầu mây Việt Nam tranh vàng ASIAD 19

(PLO)- Ở trận bán kết nội dung cầu mây 4 nữ Asian Games 19 diễn ra chiều 3-10, đội tuyển Việt Nam dễ dàng vượt qua chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 2-0 để lọt vào trận chung kết tranh HCV với đội tuyển nữ Indonesia vào sáng 4-10.

Là một trong những nội dung được kỳ vọng tiếp tục mang về HCV thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam, các cô gái cầu mây đã không phụ lòng người hâm mộ khi giành trọn 3 trận thắng trước các đối thủ để giành ngôi nhất bảng, gặp đội chủ nhà Trung Quốc trong trận bán kết.

Tiếp đà chiến thắng, đội tuyển cầu mây nữ không quá khó để giành chiến thắng trước chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 2-0 (21-10, 21-6), giành quyền vào chơi trận tranh HCV với đội tuyển Indonesia nội dung 4 nữ (Indonesia giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào ở bán kết).

Việt Nam là đương kim vô địch thế giới nội dung này, và cũng đã giành chiến thắng trước đội tuyển Indonesia ở vòng bảng nên được kỳ vọng sẽ mang về chiếc HCV tiếp theo cho đoàn Thể thao Việt Nam. Trận chung kết diễn ra lúc 9 giờ 30 sáng 4-10.

cau-may-vie-3.jpg
Cô trò Trần Thị Vui hạnh phúc khi vào chung kết cầu mây với nhiều hy vọng giành huy chương vàng. Ảnh: HA.

Cần biết tại ASIAD 19, cầu mây nằm trong số ít môn có thể cạnh tranh HCV, trong đó nội dung đồng đội 4 nữ được kỳ vọng lớn nhất khi các cô gái Việt Nam đang giữ ngôi vô địch thế giới.

Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam gặp lần lượt Myanmar, Nhật Bản và Indonesia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất, nhì bảng vào bán kết. Trước khi bước thi đấu ngày 3-10, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng cùng tỷ số 2-0 trước Myanmar và Nhật Bản, qua đó nắm chắc tấm vé vào bán kết.

Ở trận đấu phân định ngôi nhất bảng với Indonesia vào sáng 3-10, các cô gái cầu mây Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 (21-19, 19-21, 21-19) để vào bán kết với ngôi đầu bảng.

cau-may-vie-1.jpg
Các cô gái dễ thương của cầu mây Việt Nam cùng là những nhà đương kim vô địch thế giới. Ảnh: HA.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng 4 đội mạnh nhất chiều 3-10 là chủ nhà Trung Quốc, đội xếp nhì bảng còn lại. Nhưng trước đối thủ đơn giản, tuyển nữ Việt Nam gồm các VĐV Ngọc Yến, Hồng Nhung, Nguyễn Thị Yến, Ngọc Huyền, Nguyễn Thị My và Tú Trinh đã thi đấu áp đảo, giành chiến thắng cách biệt 21-10 và 21-6 chỉ sau 27 phút thi đấu. Chiến thắng này giúp các cô gái Việt Nam nắm chắc HCB ở nội dung đồng đội 4 nữ.

Cơ hội cho cầu mây nữ Việt Nam vô địch là rất cao khi vừa đánh bại chính Indonesia ở vòng bảng, dù đây là một chiến thắng chật vật. Đối thủ của cô trò HLV Trần Thị Vui cũng đã vượt qua Lào 2-0 (21-13, 21-7) ở trận bán kết còn lại. Hy vọng tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, nỗ lực hết mình để mang chiếc HCV thứ hai chờ đợi mỏi mòn cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, ở các nội dung chung kết môn canoeing và xe đạp, các VĐV Việt Nam đều có ngày thi đấu không thành công. Cá nhân tính giờ nam, cua-rơ Quàng Văn Cường đạt kết quả 56 phút 59,72 giây cho chặng đường 39,6 km, đứng vị trí 14/14 tay đua tham dự; Cua-rơ Nguyễn Thị Thu Mai mất 26 phút 49,37 giây cho chặng đường 18,3 km tại chung kết cá nhân tính giờ nữ, đứng thứ 8/14.

canoe-vie.jpg
Đua thuyền Việt Nam cực khó tranh chấp huy chương với các cường quốc châu Á. Ảnh: HA.

Chung kết thuyền đơn nữ canoe 200m với 49,621 giây, VĐV Nguyễn Thị Hương đứng thứ năm; Hiên Năm, Hồng Quân cũng về thứ năm chung kết thuyền đôi nam canoe 1000m sau 3 phút 58,596 giây; Thanh Thảo, Đinh Thị Trang, Hoàng Thị Hường, Lường Thị Dung về thứ sáu chung kết thuyền bốn nữ kayak 500m với thông số 1 phút 49,703 giây; Diệp Thị Hương, Ma Thị Thương về thứ bảy thuyền đôi nữ canoe 200m sau 50,362 giây.

Tính đến chiều 3-10, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 1 HCV, 3 HCB và 14 HCĐ, tạm xếp thứ 18/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại đấu trường lớn ASIAD 19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm