Bán kết 1 bóng đá nữ ASIAD 19:

Thắng Uzbekistan 8-0, Triều Tiên vào chung kết ASIAD 19

(PLO)- Các cô gái Triều Tiên thắng Uzbekistan đến 8-0 và chờ đối thủ Nhật hay Trung Quốc ở chung kết ASIAD 19.

Cuộc phiêu lưu của các cô gái Trung Á Uzbekistan phải dừng lại trước “ngọn núi” lớn Triều Tiên.

Triều Tiên thắng Uzbekistan 8-0 để ghi danh vào chung kết ASIAD 19 và đợi đối thủ trong trận bán kết hai giữa chủ nhà Trung Quốc và ứng viên vô địch Nhật Bản.

Tám bàn thắng của Triều Tiên gồm có cú poker (4 bàn) của Kim Gyong-young ghi vào các phút 18, 46, 63 và 83, bốn bàn thắng còn lại do công Hong Son-gok (phút thứ 9), An Myong-song (phút 45+2), Ri Hak ghi phút 50 và Kim Hy-yong ghi phút 90+1.

Trieu-1.jpg
Triều Tiên thắng dễ Hàn Quốc 4-1 rồi tạo "mưa gôn" vào lưới Uzbekistan. Ảnh: THX

Bóng đá nữ Triều Tiên ở đẳng cấp thế giới, riêng ở khu vực châu Á, một khi họ không bị trừng phạt cấm thi đấu thì họ luôn là đối thủ khó chịu với bất kỳ đối thủ nào, từ Nhật, Úc đến Trung Quốc, Hàn Quốc.

Uzbekistan rơi vào nhánh đấu và cả bảng đấu may mắn. Trận hay nhất của Uzbekistan chính là trận tứ kết gặp Đài Loan và thắng 2-1 qua 120 phút.

Tuy nhiên trước một đối thủ có trình đẳng cấp thế giới và hàng đầu châu lục thì Uzbekistan không có đường cựa quậy.

Trieu-2.jpg
Cuộc phiêu lưu của Uzbekistan đã bị Triều Tiên chặn đứng, nhưng họ vẫn còn cơ hội tranh HCĐ. Ảnh: CTP

Nhìn các cô gái Uzbekistan chống đỡ vất vả trước Triều Tiên trông thật tội nghiệp, suốt 90 phút, Uzbekistan cứ phải bơi theo các cô gái Triều Tiên, đuổi theo bóng tốn sức quá nhiều, những đôi chân hầu như không còn di chuyển nổi và chỉ trông chờ tiếng còi kết thúc trận vang lên.

Tuyển nữ Uzbekistan chỉ ở mức trung yếu của châu lục, khi họ đối đầu với những đội Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines còn không có cửa thắng huống gì gặp đội bóng đẳng cấp thế giới như Triều Tiên.

Những năm gần đây, Uzbekistan chú trọng phát triển bóng đá nữ, họ thường xuyên làm chủ nhà các vòng chung kết châu Á, các vòng loại châu Á đá tập trung.

Điều đáng nói dù sau thời gian dài bị trừng phạt, bóng đá nữ Triều Tiên không thi đấu quốc tế từ giải chính thức đến giao hữu nhưng khi quay lại là họ vẫn thể hiện rất đáng gờm.

Giá như chung kết bóng đá nữ là cuộc chạm trán giữa Triều Tiên và Nhật Bản thì được xem là trận chung kết trong mơ, bởi hai đội nữ này rất giàu cá tính và tinh thần thi đấu rất đỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm