Thanh Hóa: 5 cán bộ Chi cục dự trữ nhà nước bị khởi tố tội đánh bạc

(PLO)- Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với năm người là cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung về tội đánh bạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Hà Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với năm cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung, vì đánh bạc ngay tại trụ sở làm việc.

Những cán bộ bị bắt quả tang là Lê Bá Long (54 tuổi), Bùi Bách Linh (46 tuổi), Lưu Quang Điệp (41 tuổi), Vũ Văn Dũng (40 tuổi), Nguyễn Thành Luân (34 tuổi) đều ngụ ở Thanh Hóa.

Những cán bộ nêu trên thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Trước đó ngày 27-1 (tức mùng 6 Tết), tại phòng nghỉ của Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, công an bắt quả tang 4 người đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh bài “liêng”.

Trên chiếu bạc, công an đã thu giữ 13,850 triệu đồng, bộ bài. Tại cơ quan công an, những cán bộ nêu trên thừa nhận hành vi đánh bạc.

Những cán bộ đánh bạc khai nhận còn có Nguyễn Thành Luân (34 tuổi), ngụ ở phường Lam Sơn, (TP Thanh Hóa) cũng là cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung cũng tham gia đánh bạc nhưng đã đã bỏ về trước khi lực lượng công an huyện bắt quả tang.

Hiện Cơ quan CSĐT-Công an huyện Hà Trung đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trên về tội đánh bạc, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm bị can này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm