Thành lập công ty 'ma' để buôn lậu sữa

(PLO)- Nam đã mượn giấy tờ người khác để thành lập công ty nhằm tổ chức buôn lậu sữa từ nước ngoài về Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) thông tin, đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Buôn lậu.

Cụ thể, qua điều tra, công an xác định Nam đã dùng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải VII, địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An). Dù đã thành lập công ty nhưng công ty này không hoạt động và không có trụ sở như đăng ký.

Ngày 24-2-2023, Nam làm thủ tục kê khai với Hải quan là nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng dưới vỏ bọc của Công ty Vận tải VII.

thành lập công ty
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định với Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CA.

Tại đây, Nam khai báo số hàng hoá nhập khẩu về là phụ gia sơn loại bột.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nghi vấn lô hàng trên khai báo gian dối nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện lô hàng này gồm 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại, trị giá gần hai tỉ đồng. Tất cả các sản phẩm này không đúng như với khai báo.

Từ các hành vi nêu trên, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về hành vi Buôn lậu. Hiện, công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm