Thanh tra chỉ ra một số hạn chế của Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang

(PLO)- Kết luận thanh tra nhận định: Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang còn thiếu tế nhị, phát ngôn chưa chuẩn mực, gây ức chế và áp lực cho cấp dưới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Hậu Giang vừa có Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với ông Lê Thành Phước, giám đốc Bảo tàng tỉnh.

Theo đó, trong năm 2022 Bảo tàng tỉnh Hậu Giang được giao thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn theo định kỳ cũng như đột xuất. Qua kiểm tra, xác minh, Đoàn thanh tra phát hiện một số trong các gói kinh phí thực hiện hoạt động chuyên môn đơn vị không sử dụng hết, nhưng lập chứng từ thanh toán, quyết toán theo số kinh phí được cấp mới.

Đoàn Thanh tra xác định đơn vị sử dụng hình ảnh cũ, khung sắt cũ... để thực hiện nhiệm vụ, nhưng lại lập chứng từ thanh toán, quyết toán theo số kinh phí được cấp. Ảnh: CHÂU ANH

Đoàn Thanh tra xác định đơn vị sử dụng hình ảnh cũ, khung sắt cũ... để thực hiện nhiệm vụ, nhưng lại lập chứng từ thanh toán, quyết toán theo số kinh phí được cấp. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, đơn vị dự toán và được cấp hơn 236 triệu đồng để thực hiện các cuộc triển lãm và mở các lớp tập huấn nhưng trên thực tế, đơn vị chỉ chi khoảng 166,3 triệu đồng, còn lại hơn 69,7 triệu đồng dự kiến sử dụng chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động dịp Tết.

Khi đưa ra họp cơ quan thì tập thể không đồng ý nên giữ lại chưa chi.

Năm 2022, Bảo tàng tỉnh Hậu Giang được cấp hơn 6,77 tỉ đồng, đã sử dụng hơn 6,39 tỉ đồng.

Về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của giám đốc Bảo tàng tỉnh, Đoàn thanh tra xác định, ông Lê Thành Phước thực hiện chưa đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về Sở. Cạnh đó, việc công khai, minh bạch tài chính cũng chưa được giám đốc quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời trong tập thể lãnh đạo Bảo tàng.

“Tổ chức sưu tầm hiện vật chưa đúng quy định; thực hiện chưa đúng quy định việc cho thuê tài sản do Bảo tàng quản lý. Chưa lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định. Riêng di tích Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu có lập đề án, nhưng tổ chức thực hiện không đúng” - Kết luận Thanh tra của Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang thể hiện.

Bản Kết luận thanh tra cũng cho thấy giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang trong giao tiếp, ứng xử với cấp dưới đôi lúc còn thiếu tế nhị, còn những phát ngôn chưa chuẩn mực, gây ức chế và áp lực cho cấp dưới. Thậm chí, có lúc còn thể hiện thái độ chưa tôn trọng cấp dưới, đồng thời, thiếu tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Vì vậy, cấp dưới rất ngại đóng góp ý kiến.

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót khác của giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang, như: có xây dựng quy chế làm việc nhưng chưa đầy đủ; phân công nhiệm vụ chưa đúng người, đúng việc...

Từ những sai phạm, hạn chế được phát hiện qua thanh tra, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang giao Trưởng phòng tổ chức cán bộ của Sở tham mưu ban giám đốc Sở kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể Ban giám đốc bảo tàng.

Đồng thời, yêu cầu giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm nộp vào ngân sách số tiền hơn 97,1 triệu đồng và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân liên quan.

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu giám đốc Bảo tàng tỉnh thời gian tới phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, đúng người, đúng việc. Ngoài ra, phải gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử, thực hiện tốt các chuẩn mực của đạo đức công vụ.

Chiều 26-6, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, ông Lê Thành Phước, giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang cho biết đã tổ chức họp bước đầu kiểm điểm các cá nhân liên quan.

Đồng thời, đã nộp phần xử lý tài chính về Sở VH-TT&DL tỉnh theo kiến nghị trong Kết luận Thanh tra.

“Đã họp bước đầu rồi, mấy ngày nay giám đốc Sở bận việc nên chưa họp bước sau được...” - giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm