Thất thủ tại Mỹ mở rộng, Nadal chờ đón con đầu lòng

(PLO)- Tay vợt 4 lần vô địch - Rafael Nadal nói chưa biết khi nào trở lại, sau trận thua 1-3 trước Frances Tiafoe tại vòng 4 giải Mỹ mở rộng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nadal chào tạm biệt khán giả Mỹ mở rộng. Ảnh: GETTY

Nadal chào tạm biệt khán giả Mỹ mở rộng. Ảnh: GETTY

Tại cuộc chiến hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 23, hạt giống số 2 - Nadal đã gác vợt 4-6; 6-4; 4-6; 3-6 trước đối thủ xếp hạng 26 thế giới - Tiafoe.

Màn trình diễn bất ngờ của tay vợt người Mỹ đã tạo ra 18 cú aces và 49 winner, trước một Nadal di chuyển chậm chạp vì lý do tuổi tác.

Kể từ sau lần vô địch hai giải Úc và Pháp mở rộng, đây là trận thua đầu tiên tại Grand Slam của Nadal trong năm 2022, sau khi anh bị căng cơ bụng bỏ lỡ trận bán kết Wimbledon với Nick Kyrgios.

Thất bại của tay vợt người Tây Ban Nha đến chỉ một ngày, sau khi tay vợt số 1 thế giới và là ĐKVĐ - Daniil Medvedev bị Kyrgios hạ knock-out cũng tại vòng 4.

Tay vợt 36 tuổi, Nadal bộc bạch: “Tôi đã không thể đánh trả cú đánh của anh ấy. Quần vợt là môn thể thao đòi hỏi nhiều tư thế. Bạn cần phải rất nhanh và trẻ. Tôi không còn ở trong khoảnh khắc đó nữa. Tôi đã không thể gây bất lợi lớn đối với anh ấy. Anh ta thi đấu tốt hơn tôi”.

Nadal tỏ ra khá đuối trước sức trẻ của Tiafoe. Nguồn: US.Open

Ở tuổi 24 tuổi, Tiafoe sẽ đối mặt với Andrey Rublev, đối thủ đã từng đánh bại anh sau 5 set tại vòng 3 của giải năm 2021, để tranh một suất vào bán kết.

“Tôi không biết phải nói gì, tôi rất hạnh phúc. Anh ấy là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại và hôm nay tôi đã chơi thứ quần vợt không thể tin được”, Tiafoe trước đó chỉ vào đến một trận tứ kết Grand Slam ở Australia 2019 hồ hởi chia sẻ sau chiến thắng trước hạt giống số 2.

Frances Tiafoe không kiềm được xúc động sau chiến thắng hạ Nadal. Ảnh: GETTY

Frances Tiafoe không kiềm được xúc động sau chiến thắng hạ Nadal. Ảnh: GETTY

Nadal sắp chức bố lần đầu tiên trong những tuần tới, một yếu tố có thể ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch thi đấu trong tương lai của anh.

Tay vợt người Tây Ban Nha cho biết thêm: “Bây giờ tôi phải về nhà, tôi có nhiều thứ quan trọng hơn quần vợt lúc này. Tôi cần trở lại, tôi phải sữa chữa mọi thứ. Tôi vẫn chưa biết khi nào mình sẽ trở lại.

Các quyết định sẽ được tôi đưa ra dựa trên cách những thứ sẽ diễn ra trong cuộc sống của tôi. Có một chút khó khăn trong vài tháng tới nhưng tôi muốn kết thúc năm với một thứ rất quan trọng, đó là đứa con đầu lòng của tôi”.

Dự kiến, Nadal ​​sẽ trở lại thi đấu tại Laver Cup ở London (Anh) từ ngày 23-9. Anh cũng đã đủ điều kiện tham dự ATP Tour Finals, được tổ chức vào tháng 11 tại Turin (Ý).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm