Thầy Park ra tay, chốt danh sách sau trận đấu Kyrgyzstan

Ngày 17-10, đội tuyển U-23 Việt Nam có màn tổng duyệt bằng trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Kyrgyzstan, hiện cũng đã sang UAE tập huấn và tham gia cuộc đua tại bảng E vòng loại U-23 châu Á 2022.

Giai đoạn khó khăn của ông Park!
Giai đoạn khó khăn của ông Park!
(PLO)- Ông thầy người Hàn Quốc ngay từ khi đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam đã lường hết mọi khó khăn nhưng vẫn không ngờ sự biến đổi thân phận người hùng diễn ra nhanh đến thế.

Sau trận đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ đưa ra quyết định về danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ của đội tuyển U-23 Việt Nam. Thực chất ông thầy người Hàn Quốc không quá khó khăn để rút gọn thành phần đội tuyển trẻ khi chỉgạch 3 cái tên.

Đội tuyển U-23 Việt Nam ở vòng loại tổ chức tại Tajikistan sẽ phải gặp các đối thủ chiếu dưới U-23 Đài Loan và U-23 Myanmar nên rất tràn trề cơ hội đứng nhất bảng để hoàn thành mục tiêu giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam cải thiện nền tảng thể lực dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Cedric Roger. Ảnh: AN.

Sau cả hai tháng huấn luyện và thi đấu giao hữu bốn trận với đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ đã nhuần nhuyễn với nhau hơn. Trong khi đó, ông Park dù mới trở lại tiếp quản U-23 Việt Nam sau thời gian gắn bó với tuyển quốc gia đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vẫn hiểu rõ các học trò, nhờ sự tham vấn của các trợ lý tạm quyền dẫn dắt.

Ở buổi tập mới nhất dưới sự uốn nắn của ông thầy người Hàn Quốc, các cầu thủ ra sức rèn luyện để gia tăng cơ hội cạnh tranh suất dự vòng loại U-23 châu Á 2022. Theo VFF, so với buổi tập trước, khối lượng và cường độ vận động đã giảm đi. Một phần do các cầu thủ vừa trải qua buổi tập đối kháng tiêu tốn nhiều thể lực, một phần do HLV Park Hang-seo muốn chỉnh sửa, rèn giũa thêm cho các học trò về cách di chuyển chiến thuật cũng như chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2022, thể lực của các cầu thủ đội tuyển U-23 Việt Nam có sự cải thiện rõ nét nhờ sự hướng dẫn của chuyên gia người Pháp Cedric Roger. Điều này đã khiến HLV trưởng Park Hang-seo cảm thấy rất hài lòng. Tuy vậy, ông vẫn đặt ra những yêu cầu rất cao đối các cầu thủ để buộc họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, khi bóng lăn chỉ còn tính từng ngày.

U-23 Việt Nam chỉ gặp hai đội chiếu dưới ở vòng loại U-23 châu Á 2022. Ảnh: AN. 

Liên quan đến vòng loại U-23 châu Á 2022, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có thông báo chính thức về việc đội tuyển U-23 Trung Quốc và U-23 Brunei rút khỏi bảng G, với lý do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Như vậy, bảng đấu này chỉ còn lại hai đội là U-23 Úc và U-23 Indonesia.

Theo thông tin từ AFC, do chỉ còn hai đội nên bảng G chỉ có một suất duy nhất tham dự vòng chung kết. Đội thua trong cặp đấu giữa Úc và Indonesia sẽ không nằm trong nhóm các đội nhì bảng để cạnh tranh bốn vé tham dự vòng chung kết dành cho 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong các bảng đấu của vòng loại.

Nếu ông Park từ chức…
Nếu ông Park từ chức…
(PLO)- Khi U-23 Việt Nam và đội tuyển thành công, HLV Park Hang-seo từng được tung hô như một người hùng. Nay đội tuyển không thắng ở sân chơi lớn, ông lại bị chỉ trích đủ thứ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm