Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 2-5 HCV tại ASIAD

(PLO)- Ngày 16-9, đoàn thể thao Việt Nam với 504 thành viên sẽ làm lễ xuất quân tham dự đấu trường lớn châu Á diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) với quyết tâm mang về 2-5 HCV.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam (VN) Trần Văn Mạnh cho biết mọi công tác chuẩn bị cho lễ xuất quân diễn ra lúc 18 giờ ngày 16-9 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội) đã hoàn tất. Theo Cục TDTT, vượt qua nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị, tính đến thời điểm này, 504 thành viên của đoàn thể thao VN (TTVN) đã sẵn sàng lên đường tranh tài.

Chỉ tiêu vàng của TTVN ở môn nào?

Đại hội thể thao châu Á diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) sẽ khai mạc vào ngày 23-9 và diễn ra suốt 15 ngày với 481 nội dung thi đấu ở 40 môn thể thao. Một số môn thi như bắn cung, bơi nghệ thuật, quyền Anh, khúc côn cầu, năm môn phối hợp hiện đại, chèo thuyền, quần vợt và bóng nước cũng là vòng loại Olympic Paris 2024.

Người hâm mộ cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam trên mọi đấu trường. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Người hâm mộ cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam trên mọi đấu trường. Ảnh: ANH PHƯƠNG

ASIAD 19 dự kiến có hơn 12.000 VĐV của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tranh tài. Đây cũng là kỳ Đại hội thể thao châu Á có số lượng VĐV tham dự đông nhất trong lịch sử. Kỷ lục trước đó tại ASIAD 18 diễn ra ở Indonesia năm 2018 với hơn 11.000 VĐV góp mặt.

Theo kế hoạch, đoàn TTVN sẽ chính thức lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc) vào ngày 20-9. Chỉ tiêu 2-5 HCV tập trung vào nhóm các môn cờ tướng, cầu mây, bắn súng, Karate, Boxing... Để hoàn thành mục tiêu này không dễ dàng, bởi hầu hết đội tuyển của TTVN ở một số môn thế mạnh đang vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Cái chính là một số VĐV đỉnh cao chưa có phong độ tốt nhất.

Nhóm môn thể thao có khả năng giành bạc hoặc đồng gồm các môn võ, vật như Wushu, Kurash, Taekwondo, Judo, Jujitsu hay điền kinh, đấu kiếm, bắn cung, bơi, cờ vua, Canoeing, xe đạp, thể dục dụng cụ, cử tạ, bóng bàn, Rowing...

Tại ASIAD 18, đoàn TTVN tham gia thi đấu 32 môn và giành được 38 huy chương các loại, trong đó gồm 5 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ, xếp thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương. Trong số 5 HCV có ba huy chương thuộc hệ thống thi đấu Olympic (điền kinh và đua thuyền). Năm nay, đoàn TTVN có đến 337 tuyển thủ quốc gia thi đấu 31 môn thể thao.

Chỉ tiêu 2-5 HCV tập trung vào nhóm các môn cờ tướng, cầu mây, bắn súng, Karate, Boxing...

Tất cả đã sẵn sàng

Về quá trình chuẩn bị, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết từ đầu năm nay, cục đã hoạch định rõ ràng về mục tiêu chiến lược ở từng đấu trường quốc tế quan trọng như SEA Games 32, ASIAD 19, lên phương án tối ưu nhất về chỉ tiêu và khả năng tranh chấp huy chương. Dựa trên những phân tích của ban huấn luyện các đội tuyển thể thao quốc gia và nội lực của VĐV VN, mục tiêu giành 2-5 HCV tại đấu trường châu Á là nằm trong khả năng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết các VĐV ở nhóm môn Olympic (cử tạ, vật, bắn cung, bắn súng, thể dục dụng cụ, bơi…) ngoài việc thực hiệt tốt nhiệm vụ tại đấu trường châu Á, họ phải nỗ lực gấp nhiều lần để sớm giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Đối với nhóm môn võ thuật (Taekwondo, Karate, Judo), Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cổ vũ các VĐV tiếp tục phát huy thế mạnh của TTVN khi thành tích của nhiều VĐV đã khẳng định vị thế tại Đông Nam Á, thậm chí vươn tầm châu lục và thế giới. Tuy nhiên, để giành thành tích cao ở ASIAD sẽ rất khắc nghiệt, các VĐV VN phải nỗ lực rất nhiều cũng như ban huấn luyện phải tính toán rất kỹ lưỡng, chính xác.

Đấu trường ASIAD nhiều thách thức nhưng theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, các VĐV VN cũng có nhiều cơ hội giành huy chương. Trong quá trình chuẩn bị, tất cả đội tuyển thể thao quốc gia tập luyện tại các trung tâm huấn luyện trong nước hay tập huấn ở nước ngoài đều được tạo mọi điều kiện tập luyện và chế độ ưu đãi tốt nhất dành cho VĐV đỉnh cao.•

Đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam “ẩn” mục tiêu

Sáng 16-9, đội tuyển Olympic VN sẽ lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc) và còn ba ngày tập luyện cho trận khai mạc ASIAD 19. HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách chính thức 22 cầu thủ theo quy định, hai cái tên bị loại là thủ môn Đoàn Huy Hoàng và tiền vệ Nguyễn Công Phương. Có đến 18 cầu thủ của tuyển Olympic dưới 20 tuổi và hai cầu thủ lớn tuổi nhất là thủ môn Đỗ Sỹ Huy 25 tuổi, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng 23 tuổi.

HLV Hoàng Anh Tuấn không đặt mục tiêu cụ thể cho Olympic VN ở bảng B lần lượt gặp Mông Cổ (ngày 19-9), Iran (ngày 21-9) và Saudi Arabia (ngày 24-9). Thành tích cao nhất của bóng đá nam VN dưới thời HLV Park Hang-seo là vào bán kết ASIAD 2018 trước khi thua Olympic Hàn Quốc 1-3.

Trong khi đó, tuyển nữ VN sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày 19-9. Thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp hai đối thủ yếu hơn là Nepal (ngày 22-9), Bangladesh (ngày 25-9) trước khi đụng độ nhà đương kim vô địch Nhật Bản (ngày 28-9). Tuyển nữ VN cũng không đặt rõ mục tiêu ở ASIAD 19, sau năm 2014 vào đến bán kết và năm 2018 vào đến tứ kết. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm