Sự thật về việc Maradona chết trong nghèo khó

Maradona có một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng. Là một thiên tài và là ngôi sao sáng giá nhất thế hệ của ông, tất nhiên Maradona kiếm được rất nhiều tiền khi còn thi đấu.

Sự nghiệp thi đấu rực rỡ của Maradona giúp ông kiếm được rất nhiều tiền. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, theo tờ Corriere della Sera (Ý), Maradona cũng có tiếng là chi tiêu hào phóng theo kiểu xem tiền như cỏ rác. Maradona bị nhiều người lợi dụng sự hào phóng của ông để bòn rút tiền.

Khi Maradona qua đời, trong tài khoản của ông chỉ còn số tiền ít hơn 75.000 bảng Anh. 

Thông tin này do nhà báo người Argentina được cho là thân thiết với Maradona, ông Luis Ventura đưa ra.

Ventura nói trên chương trình truyền hình Fantino a la Tarde: “Ông ấy hầu như không còn gì trong tài khoản ngân hàng của mình. (Maradona) quá phung phí. Phần lớn số tiền Maradona kiếm được đều bị những người lừa ông ấy “đánh cắp” và làm cho ông ấy rỗng túi. Tất cả những gì họ phải làm chỉ là hỏi và Maradona sẽ cho”.

Maradona và cậu con trai nhỏ nhất mới 7 tuổi, Fernando.

Trong khi đó, Angelo Pisani, luật sư từng giúp Maradona chống lại cáo buộc trốn thuế lâu nay của ông ở Ý cũng xác nhận Maradona có rất ít tiền.

“Anh ấy sống vượt quá khả năng của mình và rất hào phóng," Pisani nói. “Nếu bạn muốn biết tiền của Maradona đã đi đâu, hãy nói chuyện với những người đã vây lấy và lợi dụng anh ta. Anh ấy không bao giờ có nhiều hơn 100 euro trong túi”.

Cũng có thông tin cho rằng Maradona còn nợ khoảng 33 triệu bảng Anh tiền thuế vào thời điểm ông qua đời. Maradona từng bị nhân viên thuế “siết” đôi bông tai để giải quyết một khoản nợ. Maradona cũng bị chính quyền Ý đòi 40 triệu bảng Anh tiền nợ thuế.

Tuy nhiên, các báo cáo này dường như còn thiếu rất nhiều và được thu nhập chưa đầy đủ.

Từ thời còn thi đấu đến khi kết thúc sự nghiệp, cái tên Maradona vẫn có sức hút thương mại rất lớn. 

Ông được cho là kiếm 15 triệu bảng Anh/năm với tư cách là chủ tịch danh dự CLB Dinamo Brest của Belarus và làm HLV ở Trung Đông. Ông cũng có các hợp đồng thương mại với các hãng danh tiếng như Puma.

Mặc dù có vẻ đúng là Maradona qua đời trong cảnh thiếu tiền mặt nhưng tài sản của ông vẫn còn rất lớn.

Tài sản hiện tại của Maradona được cho là có giá trị lên tới 150 triệu bảng Anh, bao gồm đất đai, đồ trang sức, một tòa nhà và một số căn hộ ở trung tâm Buenos Aires (Argentina). 

Maradona cũng có sáu chiếc xe hơi hạng sang bao gồm BMW, Audi và Rolls Royce, các khoản đầu tư ở Cuba và Ý, các trường bóng đá ở Trung Quốc và các hợp đồng bản quyền hình ảnh. Theo Corriere della Sera, các hợp đồng thương mại của Maradona vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi ông qua đời.

Và giờ đây, câu hỏi đặt ra là ai sẽ có quyền thừa kế số tài sản khổng lồ của Maradona. “Mọi người đều muốn một phần của kho báu", truyền thông Argentina khẳng định.

Hai cô con gái Dalma và Gianinna bật khóc trong tang lễ cha. ẢNH: GETTY

Những người được hưởng thừa kế chắc chắn sẽ bao gồm các con của Maradona. 

Trước khi Maradona qua đời, một người con gái của Maradona nói đùa rằng, ông có thể tạo ra 11 đứa con và nuôi chúng đầy đủ.

Cậu bé vàng” Maradona chỉ công nhận 5 người con (hai trai và ba gái) được sinh bởi những người phụ nữ khác nhau, bao gồm cả vợ cũ Claudia Vilafane và Veronica Ojeda.

5 người con chính thức của Maradona là Diego Junior (34 tuổi), Jana (23 tuổi), Dalma (32 tuổi), Gianinna (30 tuổi) và Diego Fernando (7 tuổi).

Nhiều tin đồn khác cho thấy Maradona còn có 5 người con nữa gồm Magali Gil (23 tuổi), Santiago Lara (19 tuổi) và ba đứa con ở Cuba Joana, Lu và Javielito. Tuy nhiên, Maradona chưa bao giờ thừa nhận đó là những người con của ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm