Án lệ đã có

Lúc đó AFC bất chấp có phải fan có tổ chức hay không mà chỉ cần xác định đó là khu vực cổ động viên Việt Nam là đã ra án phạt 15.000 USD đối với VFF. Tương tự, tại Asiad 18 ở Indonesia nhóm fan Việt Nam cũng đốt pháo sáng trên sân và VFF lại phải nộp phạt lần nữa.

Trước đây việc pháo sáng cháy trên sân nào thì sân đó phải chịu trách nhiệm. Hay mấy lần ban kỷ luật “nhá hàng” đòi phạt CLB Hải Phòng vụ đốt pháo sáng thì bị chính CLB này cãi rằng đó là nhóm người không có tổ chức, họ không tham gia tổ chức hội cổ động viên. Với kiểu cãi lý đó, Ban Kỷ luật VFF bất lực.

Tuy nhiên, khi AFC phạt VFF vì khu vực cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng thì đâu ai dám cãi kiểu lãnh đạo CLB Hải Phòng.

Bây giờ chả lẽ VFF lại bó tay với giải trong nước do chính mình điều hành, quản lý?

AFC đã tạo ra án lệ và cứ thế mà tiến hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm