Kỳ thủ Quang Liêm ‘lỡ hẹn’ HDBank 2019

Dù bận thi đấu Spring Chess Classic tại Saint Luis (Mỹ), không dự tranh HDBank nhưng Quang Liêm cũng cầu chúc hạt giống số năm Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.647) thể hiện phong độ tốt, giành chiến thắng cao ở kỳ tranh tài lần thứ chín liên tiếp.

Cùng với Trường Sơn (HCV Olympiad 2018), kỳ thủ được đánh giá là cứng nhất của chủ nhà, Nguyễn Anh Khôi, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Dũng, Thảo Nguyên, Kim Phụng, Bảo Trâm… cũng hứa hẹn sẽ thi đấu bùng nổ tại bảng đấu Masters.

Trong số 147 kỳ thủ quốc tế, đáng chú ý nhất là đương kim vô địch Mareco Sandro (Argentina, elo 2.664) cùng sự xuất hiện của hạt giống số một Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.714), hạt giống số hai Cheparinov Ivan (Georgia, elo 2.691). Về phía nữ góp mặt kỳ thủ vô địch thế giới 2004, 2006 Stefanova (Bulgaria), Tokhirjonova (Uzbekistan) vô địch HDBank 2017.

Đặc biệt đây là lần đầu tiên “thần đồng” cờ vua Ấn Độ Gukesh Dommaraju xuất hiện. Gukesh là kỳ thủ trẻ thứ hai trong lịch sử cờ vua thế giới đoạt danh hiệu đại kiện tướng khi mới 12 tuổi …. Với điểm số tăng vọt sau thành công tại giải quốc tế Delhi (Ấn Độ, hồi tháng 1), “thần đồng” Gukesh đạt elo 2.529 và được xếp hạt giống số 15 tại HDBank 2019.

Ở lần tổ chức thứ chín, giải cờ vua quốc tế HDBank đạt kỷ lục tổng giá trị tiền thưởng 60.000 USD ở cả hai bảng đấu Masters và Challengers. Bất kỳ VĐV nữ nào vô địch bảng đấu Masters, kỳ thủ đó nghiễm nhiên đoạt cú đúp giải thưởng 16.000 USD (vô địch Masters) và 5.000 USD (vô địch nữ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm