Thêm 1 bản án với bà trùm buôn lậu Mười Tường

(PLO)- Bà trùm buôn lậu Mười Tường vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội buôn lậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng đàn em về tội buôn lậu.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hạnh 14 năm tù, đồng thời phạt bổ sung số tiền 90 triệu đồng về tội buôn lậu, bị cáo Nguyễn Hoàng Út (em trai Hạnh) 13 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội buôn lậu.

Cùng tội danh này các bị Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương và Nguyễn Tường Cẩm Tú bị phạt mức án từ 7-8 năm tù.

HĐXX nhận định căn cứ vào tài liệu, lời khai các bị cáo, những người liên quan đã có đủ căn cứ các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.

Mười tường buôn lậu

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh. Ảnh: HD

Trong đó Hạnh là người chủ mưu cầm đầu Út và các bị cáo vận chuyển 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ (nón) lậu từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 23-12-2018. Tổng giá trị hàng hóa trên trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Hạnh người nhân thân xấu, lẽ ra khi sau khi chấp hành án xong bị cáo phải nhìn nhận được lỗi lầm ăn năn, làm người có ích cho gia đình xã hội nhưng bị cáo lại trượt dài trên con đường phạm tội.

Bị cáo chỉ đạo đường dây buôn lậu nhiều đồng phạm hoạt động xuyên suốt trong thời gian dài trên tuyến biên giới với thủ đoạn tinh vi, có sự phân công chặt chẽ sử dụng tiếng lóng khi hoạt động. Bị cáo cùng với em trai là Út lợi dụng những bị cáo khác là người làm thuê để thực hiện hành vi buôn lậu. Út trực tiếp nhận chỉ đạo hoạt động điều hành từ Hạnh.

Mười tường buôn lậu

Các bị cáo nghe toà tuyên án.

Khi đường dây buôn lậu bị phát hiện Hạnh chỉ đạo các bị cáo khác trốn sang Campuchia, hướng dẫn khai báo gian dối.

Bị cáo Út được Hạnh chỉ đạo trực tiếp phụ trách quá trình vận chuyển hàng lậu thông qua điều hành chỉ đạo các bị cáo khác. Các bị cáo khác có vai trò giúp sức trực tiếp, biết rõ vận chuyển hàng lậu nhưng vẫn thực hiện.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến chính sách nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu, cần phải có hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Trước đó, tháng 11-2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên xử phúc thẩm và tuyên Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) tám năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cách thức điều hành đường dây buôn lậu vàng của bà trùm Mười Tường

29/11/2022

(PLO)- Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu của bà trùm có tính chất chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, xảo quyệt, hoạt động nhiều năm trên tuyến biên giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm