Thêm 1 vụ vỡ hụi hàng chục tỉ đồng tại Bình Thuận

(PLO)- Chưa đến 10 ngày, tại Phan Thiết đã có ba đường dây huê hụi bị vỡ và các chủ hụi đều rời khỏi địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-10, tin từ Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết liên tiếp những ngày gần đây trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ vỡ hụi với tổng số tiền thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

hui.jpg
Nhiều người dân tập trung trước tiệm của chủ hụi nhưng người này không có mặt. Ảnh: PT

Theo đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 25-10, hàng chục người dân đã đến chợ Phú Thủy tìm bà NTLC (32 tuổi, chủ tiệm bao bì, gia vị LC, địa chỉ khu phố 7, phường Phú Thủy, Phan Thiết). Tuy nhiên, bà C không có mặt tại địa chỉ trên, đi đâu làm gì không rõ.

Qua nắm tình hình được biết bà C là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia, đến nay vẫn chưa xác định được số tiền cụ thể.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú Thuỷ đã có mặt tại hiện trường đảm bảo an ninh, trật tự và hướng dẫn người dân làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Hiện tại, Công an phường Phú Thuỷ đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người, với tổng số tiền khoảng 17,5 tỉ đồng.

NhưPLO đã đưa tin, hôm 17-10, cũng tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết đã xảy ra một vụ vỡ hụi khi cả gia đình chủ hụi là bà HTTV (27 tuổi) cùng chồng và hai con nhỏ rời khỏi địa phương.

Chủ hụi trên thường lên mạng xã hội đưa hình ảnh, thông tin, quảng cáo về “Hụi Vân Mây-uy tín tạo nên thương hiệu”. Nhiều người tham gia hụi tại đây cho biết có hàng trăm người là nạn nhân của dây hụi này.

hui2-4174-9645.jpg
Chủ hụi 'Vân Mây".

Bước đầu đã có 46 người đến Công an TP Phan Thiết trình báo bị thiệt hại hơn 3,2 tỉ đồng do tham gia đường dây hụi nêu trên.

Đến ngày 19-10, tại Mũi Né, TP Phan Thiết, một chủ hụi khác là bà VTLT cũng rời khỏi địa phương. Bước đầu Công an xác định có khoảng 50 người bị thiệt hại trong đường dây hụi này với số tiền hơn 5 tỉ đồng…

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết thời gian vừa qua, Cơ quan điều tra các cấp ở Bình Thuận đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến hụi.

Quá trình điều tra, xác minh, chứng minh tội phạm, đơn vị này gặp rất nhiều khó khăn do thực tế việc tổ chức hụi đều được những người tham gia tự thỏa thuận với nhau về hình thức lập dây hụi, biện pháp chơi, cách thức hốt hụi và giao nhận tiền hụi...

Việc xử lý để thu hồi tài sản trả lại cho người dân khi bị vỡ hụi là hết sức khó khăn. Vì vậy, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các kênh đầu tư, các hình thức tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn.

Nếu chọn hình thức góp vốn dựa vào uy tín thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn người tham gia, đồng thời nắm vững các quy định của pháp luật liên quan. Việc này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia cũng như phòng tránh rủi ro, vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia.

Công an Bình Thuận cũng cảnh báo những người tổ chức góp vốn cần tuân thủ các quy định, nghiêm cấm việc tổ chức hụi để huy động vốn trái pháp luật, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm