Thêm 175 ca bệnh COVID-19 được ghi nhận ở TP.HCM

Sáng 5-7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 18 giờ ngày 4-7 đến 6 giờ ngày 5-7, TP.HCM ghi nhận thêm 175 ca nhiễm COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố.

Trong đó, 121 ca là các tiếp xúc đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa, 54 ca đang được điều tra dịch tễ.

TP.HCM phong tỏa chợ tự phát để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC 

Theo HCDC, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc thí điểm cách ly F1 tại nhà theo công thức 14-14 (14 ngày cách ly tập trung, 14 ngày cách ly tại nhà). TP.HCM cũng thành lập Trung tâm Điều hành, điều phối công tác xét nghiệm để đáp ứng với tình hình hiện nay, đồng thời nâng cao năng lực.

Dịch COVID-19 đang diễn biến nhanh, phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục có thêm ca mắc mới do mầm bệnh đã lưu hành trong một thời gian dài tại nhiều nơi. Đặc biệt ở các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao như nhà máy, khu công nghiệp, chợ dân sinh… Do đó, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM.

Tính tới thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận hơn 6.200 ca bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm