Thiếu tiền mua mồi nhậu, nhóm thanh niên rủ nhau đi cướp

(PLO)- Nhóm năm thanh niên rủ nhau đi trên hai xe máy dạo trên các tuyến đường, tìm người để cướp, rồi lấy tiền chia nhau và mua đồ nhậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa tạm giữ hình sự năm đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng bị tạm giữ có tuổi đời từ 16-19 tuổi, ngụ trên địa bàn hai huyện Tân Hiệp và An Biên, tỉnh Kiên Giang, gồm: Nguyễn Vũ Phương, Đinh Văn Hoài Linh, Trần Văn Định, Nguyễn Đức Sáng và Dương Văn Duy.

Năm đối tượng bị công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bắt giữ sau một ngày gây án. Ảnh: VĂN VŨ
Năm đối tượng bị công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bắt giữ sau một ngày gây án. Ảnh: VĂN VŨ

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7-4, anh N.M.T (29 tuổi) và mẹ là bà T.T.L (66 tuổi) đứng đón xe trên Quốc Lộ 80, đoạn thuộc khu phố B, thị trấn Tân Hiệp để đi TP. HCM.

Trong lúc chờ xe, hai mẹ con anh T. bất ngờ bị năm đối tượng đi trên hai xe mô tô tiếp cận dùng hung khí khống chế cướp đi một số tài sản, gồm: một điện thoại di động iPhone 13 Promax, một túi xách bên trong có 3,5 triệu đồng, một đồng hồ đeo tay và một số giấy tờ tùy thân khác.

Sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng lên xe mô tô chạy thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Thượng tá Nguyễn Văn Đủ, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp, đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phá án.

Đến tối 8-4 năm đối tượng đã bị công an bắt giữ khi đang vui chơi ở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp. Tại thời điểm bắt giữ, công an thu được năm cây dao tự chế, trong đó có 3 cây được các đối tượng mang theo để gây án.

Ban đầu khi làm việc với công an, các đối tượng quanh co chối tội, thế nhưng trước những chứng cứ, lập luận sắc bén, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Bước đầu, cả năm đối tượng cùng khai nhận, chiều 6-4, cả nhóm hẹn nhau tổ chức nhậu, nhưng do có rượu mà không có tiền mua mồi, nên cùng rủ nhau mang 3 cây dao tự chế, đi hai chiếc xe máy trên các tuyến đường tìm người để cướp, lấy tiền chia nhau và mua đồ nhậu.

Rạng sáng 7-4, khi đi đến thị trấn Tân Hiệp thì phát hiện mẹ con anh T. đang đứng trên lề đường, nên cả bọn tấp xe vào giả đò xin tiền rồi lấy dao kề cổ khống chế cướp tài sản.

Sau khi gây án, năm đối tượng nhanh chóng lên xe chạy về xã Tân Hội rồi chia nhau số tiền vừa cướp được mỗi người 500.000 đồng, số còn lại để dành mua đồ nhậu chung. Nhưng chưa kịp tổ chức nhậu cùng nhau thì bị Công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm