Thời học chạy

Có quý vị nói: dạy chữ, cũng nhiều người kêu: dạy toán. Hai cái đó trúng phóc vì quy định cấm dạy viết chữ và làm toán trước khi vô lớp 1 nhưng tôi đố mà không dạy, con em chúng ta sẽ lãnh ngay đôi mắt lạnh ót của nhiều quý cô thầy.

Tuy nhiên, tôi cho rằng quan trọng hơn hai thứ trên là ta phải dạy cho trẻ học chạy. Quý vị biết rồi, chạy là một trong các môn điền kinh chạy nhảy, ném, đẩy… Dân ta rất mê điền kinh - xét về nghĩa bóng, tôi biết vậy. Có đến 71% người được khảo sát thừa nhận có chạy trường, quá khỏe khoắn còn gì. Chạy trường xong thì con ta vô lớp, ta phải chạy tiền đóng, rồi chạy điểm, rồi cùng nhà trường nắm tay nhau chạy thành tích. Ôi thôi là đủ thứ chạy!

Cho nên, chúng ta phải biết dạy cho con em mình học chạy từ khi còn ở tuổi… mẫu giáo. Chúng ta phải biết cách rèn luyện cho lũ trẻ có sự khỏe dẻo dai để đương đầu với hành trình chạy…

… Sao ạ? Chạy nhiều quá chịu không thấu ạ? Quý vị yên tâm, nếu chịu hết xiết, hãy ráng dồn sức chạy cú chót: Đưa sấp nhỏ chạy “tị nạn giáo dục”!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm