Lãnh đạo Chính phủ, Quân đội... đến viếng 13 liệt sĩ hi sinh

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ. Từ 11 giờ đến 12 giờ diễn ra Lễ Truy điệu, sau đó là Lễ di quan đưa thi hài các anh về với gia đình, quê hương. Lễ tang được tổ chức theo Nghi lễ cấp cao.

7 giờ sáng, Lễ viếng bắt đầu. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, nhân dân kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 13 liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi vòng hoa viếng các liệt sĩ.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến viếng các liệt sĩ

Tang lễ của 11 quân nhân sẽ được tổ chức theo nghi thức quân đội. Hai cán bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế được tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.

Ngay từ sáng sớm, đại diện gia đình các thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại nhà tang lễ, nhiều lãnh đạo các cơ quan đã tới thăm hỏi, động viên những gia đình này.

Tại lễ viếng có đoàn đại biểu phòng chống thiên tai, đoàn đại biểu thuộc lực lượng quân đội, công an,... tới viếng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế... dẫn đầu các đoàn đại biểu tới thắp nhang trước 13 di ảnh và linh cữu được phủ Quốc kỳ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân, gia đình 13 liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại lễ viếng

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ: Sự hy sinh của 13 liệt sĩ là những mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân khu 4 và thân nhân các liệt sĩ.

Trước lễ viếng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gặp mặt, thăm hỏi, chia buồn với thân nhân, gia đình của 13 liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

9 giờ 50 phút, lượng người đến lễ viếng ngày một đông. Ban tổ chức yêu cầu mọi người đến thắp hương, giảm tải bước đi vòng quanh linh cữu như sáng sớm.

Lãnh đạo Chính phủ, Quân đội... đến viếng 13 liệt sĩ hi sinh ảnh 3
Hàng ngàn người viếng 13 liệt sĩ hi sinh

Có mặt tại lễ Viếng từ rất sớm, ông Nguyễn Thanh Sơn (quân đội về hưu) không kìm được nước mắt khi vào thắp nén nhang trước di ảnh của 13 chiến sĩ đã hi sinh.

"Tôi đã từng chinh chiến ở nhiều chiến trường, nhưng vụ việc khiến 13 chiến sĩ hi sinh làm tôi hết sức đau xót bởi vì đây là sự ra đi đột ngột, và nỗi đau đó thật nghiệt ngã đối với mọi người" - ông nói.

10 giờ 40, Lễ truy điệu diễn ra sớm hơn dự kiến. Các chiến sĩ, người đến viếng đứng nghiêm trang tại nhà tang lễ, lắng nghe điếu văn, lời từ biệt.

Xe tang đến đưa linh cữu liệt sĩ về các địa phương. Ảnh: BÙI TOÀN

11 giờ, buổi lễ truy điệu sắp kết thúc, xe chuyên dụng của quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng di quan các liệt sĩ về địa phương.

+ 11 giờ 15, các chiến sĩ thuộc Quân khu 4 bắt đầu thực hiện nghi lễ di quan.  Linh cữu của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man được lực lượng di quan đưa lên xe chuyên dụng trở về quê nhà.

Các chiến sĩ đưa linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Văn Man ra xe

Như PLO đã thông tin, trước đó, mưa lũ dữ dội làm sạt lở núi, vùi lấp nhà điều hành tở thủy điện Rào Trăng 3. Vào ngày 12-10, một đoàn công tác 21 người thuộc Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để đưa ra phương án cứu hộ cứu nạn.

Bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM đến viếng 13 liệt sĩ

Tối cùng ngày, đoàn nghỉ chân tại Tiểu khu 67, thuộc Trạm Kiểm lâm Sông Bồ thì xảy ra sự cố sát lở khiến 13 người gặp nạn.

Danh sách 13 liệt sĩ

1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man; Sinh ngày: 12-01-1966. Phó Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

2. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng; Sinh ngày: 26-7-1970. Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu.

3. Thượng tá Bùi Phi Công; Sinh ngày: 20-05-1978. Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Cục Hậu cần Quân khu 4.

4. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng; Sinh ngày: 25-05-1979. Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4.

5. Đại tá Hoàng Mai Vui;  Sinh ngày: 16-12-1968. Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4.

6. Thượng tá Lê Tất Thắng; Sinh ngày: 06-02-1978. Chức vụ: Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

7. Thượng tá Trần Minh Hải; Sinh ngày: 15-09-1979. Chức vụ: Phó Tham mưu trưởng, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4.

8. Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc; Sinh ngày: 13-4-1986. Chức vụ: Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường;  Sinh ngày: 09-11-1991. Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

10. Đại úy QNCN Trương Anh Quốc; Sinh ngày: 19-10-1984. Nhân viên Trạm Điệp báo, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Đại úy QNCN Đinh Văn Trung; Sinh ngày: 17-12-1984. Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

12. Nguyễn Văn Bình; Sinh ngày: 02-7-1978. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền.

13. Phan Văn Hướng; Sinh ngày 15-10-1968. Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm