Thông tin mới vụ cháy xưởng sửa chữa cano cũ ven sông Sài Gòn

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM cho rằng vụ 10 chiếc cano bị thiêu rụi tại xưởng sửa chữa cano cũ nằm ven sông Sài Gòn tại TP Thủ Đức thuộc quản lý của địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, một xưởng sửa chữa cano cũ nằm ven sông Sài Gòn (thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) đã bị cháy và thiêu rụi 10 cano.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Trao đổi với PLO, đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết, địa phận xưởng bị cháy thuộc quản lý của địa phương. Hiện nay, công an đang điều tra và xử lý. Sở GTVT TP.HCM cũng cho rằng sở không cấp phép cho bến bãi, phương tiện neo đậu ở khu vực này.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã thống kê 69 bến thủy nội địa trên địa bàn TP.HCM đang hoạt động không phép.

Trong 69 bến này TP Thủ Đức có 11 bến, quận 7 có 3 bến, quận 8 có 7 bến, huyện Nhà Bè có 6 bến, huyện Bình Chánh có 27 bến, huyện Cần Giờ có 2 bến, quận 12 có có 2 bến và huyện Củ Chi 1 bến.

Sở GTVT đã đề nghị Công an TP chỉ đạo công an các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi neo đậu xếp dỡ hàng hóa hoặc đón, trả hành khách tại các vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động.

Đặc biệt, Sở GTVT TP cũng đề nghị Chủ tịch các quận huyện phối hợp với Công an TP và Sở GTVT để kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng bến thủy nội địa chưa được công bố, cấp phép nhưng vẫn hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm