Thủ môn Tấn Trường xóa đi những nỗi ám ảnh

Đội tuyển Việt Nam thi đấu ba trận cuối cùng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á mà không có thủ môn số một Văn Lâm là một đáng tiếc. Nguyên do Văn Lâm tiếp xúc gần với thủ môn Matsui của CLB Cerezo Osaka bị dương tính với COVID-19 có thể gây lo ngại ở đội tuyển.

Mặt khác, Văn Lâm nếu hội quân thì có mặt ngày 2-6, chỉ bốn ngày trước trận gặp Indonesia sẽ rất khó hòa nhịp với đồng đội sau cả tháng rèn luyện bên nhau. Hơn thế, đã sáu tháng qua Văn Lâm chưa thi đấu chính thức trận nào, từ đội Muangthong (Thái Lan) sang đến Osaka.

Sự quyết đoán của ông thầy người Hàn Quốc khi ngậm ngùi bỏ qua Văn Lâm rất chuẩn xác, không gây khó xử nội bộ, bất chấp thủ thành Việt kiều Nga trong suốt ba năm qua luôn là nhân vật yêu thích và an toàn nhất cho đội tuyển Việt Nam.

Tấn Trường (đứng giữa, hàng sau) giờ là lựa chọn số 1 ở vị trí thủ môn thi đấu tại UAE. Ảnh: VFF

Trường hợp không lên tuyển bất khả kháng của Văn Lâm mở ra thời cơ vàng cho thủ môn Tấn Trường, 35 tuổi, chưa từng có thành tích đỉnh cao ở các giải đấu quốc tế chính thức trong màu áo đội tuyển. Thủ thành người Đồng Tháp lợi thế hơn hẳn hai đồng nghiệp trẻ Văn Toản hoặc suất vé vớt Văn Hoàng đậu vào giờ chót.

Tấn Trường cao ráo, phản xạ nhanh nhạy, giỏi chơi chân và từng nổi lên từ rất trẻ trong đội U-20 Việt Nam hay bắt chính tại SEA Games 2009 cho tuyển U-23. Tuy nhiên, thủ môn Tấn Trường đã sai lầm ở trận chung kết cách đây 12 năm khiến bị mất vàng và liên tiếp gặp tai nạn tại AFF Cup 2010 cùng đội tuyển biến thành cựu vương.

Thủ môn Tấn Trường suốt một thời gian dài khổ sở ngụp lặn mệt mỏi trong sự ngờ vực của dư luận. Cả trong màu áo B. Bình Dương hai mùa vô địch V-League, sự thất thường phong độ của anh làm người ta nghi ngại. Có lúc Tấn Trường chơi thật hay, cứu thua những pha bóng khó. Cũng có khi anh vật vờ như cái bóng của chính mình gây ngứa mắt cho nhiều cổ động viên khó tính buông lời “bán độ” oan nghiệt.

Gạt qua tất cả, Tấn Trường vẫn âm thầm nỗ lực và có những thời kỳ như làm lại từ đầu. Ví như hồi nửa năm trước, ai cũng nghĩ Tấn Trường giải nghệ sau cuộc chia tay không kèn trống với B. Bình Dương thì bất ngờ CLB Hà Nội điện thoại nhờ giúp sức. Cuối mùa 2020, Tấn Trường có ngôi á quân V-League và chính thức đẩy những thủ môn cũ của Hà Nội lên ngồi ghế dự bị.

Cuối năm ngoái, Tấn Trường lần đầu tiên sau năm năm tái xuất đội tuyển quốc gia tập huấn dưới thời HLV Park Hang-seo. Có lẽ anh cũng chưa nghĩ đến khả năng sẽ trở thành nhân vật chính của đội tuyển Việt Nam chơi ba trận còn lại ở vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022, nếu không có sự cố của Văn Lâm.

Cơ hội đã đến, hy vọng Tấn Trường sẽ xuất sắc xóa đi những nỗi ám ảnh cũ trong giai đoạn cuối sự nghiệp với một chiến tích đáng nhớ.

Thầy Park chọn người theo phong độ

Thủ môn thường ví von thậm xưng đến 50% sức mạnh của đội bóng, bởi sự thành bại có khi chỉ qua một pha cản phá xuất thần hay để thua một cách lãng xẹt, nên thầy Park sẽ chọn lựa rất cẩn trọng. Hiện ông thầy người Hàn Quốc vẫn chưa khẳng định ai trở thành người gác đền đáng tin cậy nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này, vì còn chờ xác định phong độ cao qua các buổi tập tại UAE lẫn từ trận giao hữu cuối cùng với Jordan. Ông Park cho hay vị trí thủ môn ngoài Tấn Trường thì còn có hai thủ môn nữa là Văn Toản và Văn Hoàng để lựa chọn. Theo thói quen, chỉ một ngày trước giờ ra trận, thầy Park mới chính thức gút danh sách chính thức 23 cầu thủ và ông chỉ nhấn mạnh ai có phong độ tốt nhất mới vào thi đấu. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm