Thủ tướng Anh bị chỉ trích vì câu hỏi với người vô gia cư

(PLO)- Thủ tướng Anh Rishi Sunak bị chỉ trích khi hỏi một người đàn ông vô gia cư rằng có "làm việc trong lĩnh vực kinh doanh" và muốn tham gia vào ngành tài chính hay không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nhận nhiều chỉ trích khi hỏi một người đàn ông vô gia cư liệu ông ta có "làm việc trong lĩnh vực kinh doanh" và muốn tham gia vào ngành tài chính hay không.

Sự việc diễn ra vào ngày 23-12 khi ông Sunak đến thăm một tổ chức từ thiện tại London và phục vụ bữa sáng cho những người vô gia cư tại đây, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: REUTERS

Khi phục vụ xúc xích, bánh mì nướng và trứng cho người đàn ông tên Dean, ông Sunak hỏi: “Ông làm việc trong lĩnh vực kinh doanh đúng không?”.

"Không, tôi là người vô gia cư. Tôi thực sự là một người vô gia cư" - người đàn ông trả lời.

Cuộc trao đổi của ông Sunak với người đàn ông vô gia cư bắt đầu khi người này hỏi ông Sunak liệu thủ tướng Anh có đang "giải quyết vấn đề kinh tế" hay không.

Trong cuộc trò chuyện, ông Dean nói mình quan tâm đến kinh doanh và tài chính, ông Sunak đã trả lời ông cũng từng làm việc trong lĩnh vực tài chính. Sau đó, ông Sunak hỏi: "Đó có phải là lĩnh vực ông muốn tham gia không?".

"Vâng, tôi sẵn lòng. Nhưng tôi không biết nữa, tôi muốn vượt qua Giáng sinh trước đã" - ông Dean nói.

Các câu hỏi của Thủ tướng Sunak trong cuộc trò chuyện đã nhận lại nhiều sự chỉ trích từ chính giới Anh.

Bà Angela Rayner - phó lãnh đạo Công đảng đối lập - đã đăng đoạn clip về cuộc trao đổi lên Twitter và gọi đây là "một sự kinh khủng". Trong khi đó, ông Bill Esterson - một nhà lập pháp khác của Công đảng - cho rằng ông Sunak đã không hiểu được người dân.

Ông Sunak được xem là thủ tướng Anh giàu có nhất trong lịch sử. Trước đó, ông từng làm việc cho ngân hàng Goldman Sachs.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm