Thủ tướng Anh quyết không từ chức, thề chiến đấu để giữ ghế giữa bão chỉ trích

(PLO)- Bất chấp những lời chỉ trích và áp lực kêu gọi từ chức từ các bộ trưởng cấp cao và người dân Anh, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định ông sẵn sàng chiến đấu và sẽ không từ chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 6-7 dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định ông sẽ chống lại mọi nỗ lực nhằm lật đổ mình, bất chấp những áp lực kêu gọi từ chức từ các bộ trưởng cấp cao và sự phản đối đang gia tăng trong nội bộ đảng của ông.

Một nguồn tin cho biết sau hơn 40 đơn từ chức của chính phủ và nhiều nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ công khai chống lại ông Johnson, một số bộ trưởng trong nội các Anh đã đến Phố Downing để nói với Thủ tướng Anh rằng ông cần phải ra đi.

Theo nguồn tin, một số người còn khuyến khích Thủ tướng Johnson đường hoàng thực hiện việc ra đi bằng cách lập thời gian biểu cho bản thân thay vì đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Nhà lãnh đạo Anh đã buộc phải lên tiếng xin lỗi gần đây vì bổ nhiệm một nghị sĩ vào vai trò chăm sóc mục vụ mà không nhớ ông từng được thông báo rằng người này từng bị khiếu nại về vi phạm liên quan tình dục. Hàng chục người đã công khai chỉ trích sự liêm chính của ông Johnson sau đó.

Người dân Anh biểu tình kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson từ chức bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, ngày 6-7. Ảnh: AP

Người dân Anh biểu tình kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson từ chức bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, ngày 6-7. Ảnh: AP

Đây là cuộc khủng hoảng mới nhất ập đến với chính quyền của ông Johnson sau nhiều tháng bê bối. Trước đó, Thủ tướng Johnson đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề sau khi truyền thông Anh đưa tin về các bữa tiệc tại tư dinh và văn phòng của ông giữa thời điểm nước này đang siết chặt quy định phòng chống dịch COVID-19.

Theo hãng tin AP, có tới 41% các nghị sĩ theo đảng Bảo thủ đã bỏ phiếu phế truất ông Johnson trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng trước. Nhiều nghị sĩ Anh cho rằng câu hỏi bây giờ là khi nào ông Johnson sẽ rời đi, không còn là liệu có hay không nữa.

Tuy nhiên, bất chấp những lời kêu gọi đòi ông từ chức, ông James Duddridge - một phụ tá thân cận của Thủ tướng Johnson - nói với hãng tin Sky News rằng nhà lãnh đạo Anh "đang nổi nóng và ông ấy sẵn sàng chiến đấu" sau cuộc họp với các bộ trưởng của ông.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

Ông Duddridge cho biết ông Johnson và Bộ trưởng Tài chính mới được bổ nhiệm - ông Nadhim Zahawi sẽ đề ra một kế hoạch chung mới cho nền kinh tế vào tuần tới, bao gồm cắt giảm thuế.

Bản thân Thủ tướng Johnson cũng nói với ủy ban quốc hội rằng: "Tôi sẽ không từ chức và, nói thẳng ra, điều cuối cùng mà đất nước này cần ở hiện tại là một cuộc bầu cử".

Trước đó, vào ngày 5-7, Bộ trưởng Tài chính - ông Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Anh - ông Sajid Javid đã tuyên bố từ chức để phản đối vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Johnson.

Tối 6-7, Bộ trưởng Tư pháp của Anh và Xứ Wales - bà Suella Braverman cũng kêu gọi ông Johnson từ chức. Bà Braverman là bộ trưởng nội các đầu tiên tuyên bố sẽ tranh cử để thay thế ông trong bất kỳ cuộc bầu cử lãnh đạo nào của đảng Bảo thủ.

"Tôi nghĩ rằng đã đến lúc thủ tướng phải từ chức. Nếu có một cuộc tranh cử vị trí lãnh đạo, tôi sẽ ghi tên mình vào võ đài" - bà Braverman nói, đồng thời cho biết bản thân không có ý định từ chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm