Thủ tướng Israel đảo ngược quyết định sa thải bộ trưởng quốc phòng

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đảo ngược quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ để ông Yoav Gallant tiếp tục giữ chức vụ bộ trưởng quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Tuyên bố này đã đảo ngược quyết định sa thải ông Gallant trước đó, vốn đã làm dấy lên cuộc biểu tình rộng khắp Israel, theo hãng tin Reuters.

“Tôi đã quyết định tạm gác lại những khác biệt giữa chúng tôi” - ông Netanyahu nói. Thủ tướng Israel cho biết ông đã cùng với ông Gallant làm việc chặt chẽ với nhau trong suốt 2 tuần qua để giải quyết những vấn đề liên quan an ninh của Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ảnh: REUTERS

Ông Netanyahu cho biết ông và ông Gallant đã giải quyết những bất đồng xoay quanh kế hoạch đại tu tư pháp. Trước đó, ông Gallant đã đề nghị chính phủ dừng kế hoạch này vì cho rằng nó đã trở thành mối đe dọa cho an ninh của Israel.

Tuần trước, ông Netanyahu cho biết tạm hoãn quyết định sa thải ông Gallant.

Trước đó, ngày 26-3, ông Netanyahu đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Văn phòng của ông Netanyahu khi đó không nêu tên người thay thế cũng như không đưa ra bất kỳ chi tiết nào khác.

Trước thông báo bị sa thải, ông Gallant đã viết trên Twitter: "Đảm bảo an ninh cho Israel đã luôn và sẽ luôn là sứ mệnh của cuộc đời tôi".

Sau khi tin tức về việc ông Gallant bị sa thải được lan truyền, hàng chục nghìn người đã xuống đường vào đêm muộn trên khắp đất nước. Đám đông tụ tập bên ngoài nhà của ông Netanyahu ở Jerusalem, và đôi lúc vượt qua hàng rào an ninh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm