Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Tết tại Cần Thơ

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã tặng quà Tết tại Cần Thơ và trao hỗ trợ 10 tỉ để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng thành viên đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và trao tặng quà các hộ gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động, người cao tuổi, trẻ em khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.

thu-tuong-pham-minh-chinh-cung-doan-cong-tac-tham-tang-qua-tet-tai-can-tho.jpeg
Thủ tướng tặng quà tết cho các hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, tại điểm trao Hội trường Thành ủy Cần Thơ, đoàn đã trao 250 phần quà, mỗi phần gồm quà và tiền mặt trị giá 1,3 triệu đồng.

Thủ tướng cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình ở TP Cần Thơ từ nguồn tài trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (trị giá 10 tỉ đồng).

thu-tuong-trao-qua-tet- 3.jpg
Thủ tướng trao tặng kinh phí hỗ trợ 200 hộ gia đình xóa nhà tạm, dột nát tại Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi họp mặt tặng quà Tết hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời hỏi thăm, chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể nhân dân TP Cần Thơ.

Thủ tướng cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như công tác chăm lo an sinh xã hội. Theo ông, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng hàng năm nhà nước vẫn dành nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận và biểu dương những thành tựu, kết quả mà TP Cần Thơ đã đạt được trong năm 2023. Những kết quả đó đã đóng góp vào sự phát triển, thành tựu chung của vùng ĐBSCL và cả nước.

2-thu-tuong-pham-minh-chinh-cung-doan-cong-tac-tham-tang-qua-tet-tai-can-tho.jpeg
Thủ tướng mong tất cả người dân sẽ có một cái Tết vui tươi, an toàn. Ảnh: VGP

Bước vào năm 2024, Thủ tướng mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục phát huy những kết quả làm được, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các cơ quan tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với các đối tượng thụ hưởng…; đồng thời mong người dân hạn chế sử dụng, không lạm dụng rượu, bia; sử dụng rượu, bia có trách nhiệm trong dịp Tết, thực hiện các quy định liên quan nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Cũng trong sáng 4-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Văn Lai (Ba Bường), 105 tuổi, ở phường Bùi Hữu Nghĩa và gia đình thương binh nặng, tỉ lệ thương tật 95% Lâm Thị Mười, 88 tuổi, ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm