Thủ tướng Thái Lan kêu gọi hòa giải

Cùng ngày, người biểu tình tiếp tục bao vây các điểm đăng ký ứng cử viên hạ nghị sĩ ở tám tỉnh miền Nam gồm Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Phatthalung, Chumphon, Trang, Songkhla, Phuket và Krabi. 37/41 thành viên của các ủy ban bầu cử ở sáu khu vực bầu cử thuộc tỉnh Surat Thani đồng loạt từ chức do sức ép của người biểu tình.

Thông tấn xã Thái Lan đưa tin Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử quốc gia Puchong Nutrawong cho biết trong ba ngày qua, đã có 642 ứng cử viên đăng ký. Tuy nhiên, chưa có ứng cử viên nào đăng ký ở 38 khu vực bầu cử ở tám tỉnh miền Nam.

Cùng ngày, Ủy viên Ủy ban Bầu cử quốc gia Somchai Srisuthiyakorn nói Ủy ban Bầu cử có thể sẽ hoãn tổng tuyển cử ngày 2-2 tới nếu như bạo lực tái diễn do biểu tình.

Hôm trước đó, 500 cảnh sát Bangkok (ảnh) đã biểu tình ở quảng trường Hoàng gia và yêu cầu các chỉ huy trang bị cho họ các phương tiện chống bạo động hiệu quả hơn để giúp bảo vệ an toàn bản thân trước những hành động bạo lực của người biểu tình.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm