Bảng B, bóng đá nam SEA Games 32:

Thua Thái Lan, Malaysia thay đổi lối chơi để “sống mái” với U-22 Việt Nam

(PLO)- Đó là khẳng định của HLV Elavarasan của U-22 Malaysia sau trận thua Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Hổ non” Malaysia thua “Voi chiến trẻ” Thái Lan 0-2 ở bảng B SEA Games 32. HLV Elavarasa hứa sẽ thay đổi cách chơi để “sống mái" với U-22 Việt Nam nhằm duy trì hy vọng vào bán kết.

Một trận đấu diễn ra kịch tính và rất căng của hai đội bóng rất mạnh, thể hình cao to, đá tốt dưới thời tiết nắng nóng 39 độ C.

Hai bàn thắng của Thái Lan do công Anan Yodsanwang ghi phút 74 và bàn thứ hai do công Yosakorn Burapha ghi từ pha dọn cỗ của cầu thủ mở bàn cho Thái Lan.

Cuộc chạm trán Thái Lan - Malaysia trên sân Prince là một trận đấu chất lượng. Ảnh: CTP

Cuộc chạm trán Thái Lan - Malaysia trên sân Prince là một trận đấu chất lượng. Ảnh: CTP

Một trận đấu hay nhất kể từ khi bóng đá nam SEA Games 32 khai mạc cho đến chiều tối 6-5. Cả hai đội dường như không thấy ảnh hưởng đến lối chơi nhiều vì thời tiết nắng nóng.

Tuy nhiên cái thua này của Malaysia đẩy họ vào thế “sống mái” với VN vào tối 8-5 để tìm chiến thắng. U-22 VN sẽ có một trận đấu tiên liệu là cực kỳ khó khăn với Malaysia vì đối thủ này to, khỏe và chơi dưới điều kiện nắng nóng tốt hơn VN rất nhiều.

Ra quân trận đầu Malaysia thắng Lào, đối thủ gây khó cho VN ở lượt trận đầu rất dễ dàng. Malaysia hủy diệt Lào đến 5-1 bằng thứ bóng đá “dùng cơ bắp” và sức mạnh để tạo ưu thế. Dự liệu là VN cũng sẽ đối đầu với đội bóng mạnh thể lực.

Buổi họp báo sau trận đấu, HLV Elavarasan nói: “Thua Thái Lan 0-2, buộc chúng tôi phải thay đổi cách chơi để tìm chiến thắng trước VN. Gặp VN ở lượt trận thứ ba, Malaysia rơi vào thế “lưng dựa vào tường", Malaysia sẽ thay đổi lối chơi để tìm chiến thắng”.

Trước khi chạm trán với Thái Lan và VN thì HLV Evalarasan đã được hai “quân sư” tư vấn là Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Hamidin Amin và HLV Ong Kim Swee - Hãy chơi bóng đá theo cách của mình, không quan tâm VN là nhà đương kim vô địch, không quan tâm Thái Lan 16 lần lên ngôi. Làm được điều này Malaysia sẽ vào bán kết.

Thua Thái Lan, Malaysia sẽ chơi hơn... 200% sức lực với VN. Ảnh: CTP

Thua Thái Lan, Malaysia sẽ chơi hơn... 200% sức lực với VN. Ảnh: CTP

Tuy nhiên gặp Thái Lan, Malaysia nỗ lực hết mình nhưng Thái lan còn hay hơn và có chiến thắng 2-0.

Phải nhìn nhận rằng, hiệp một diễn ra trong thế ngang nhau, hai đội chơi đôi công, ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn.

Tuy nhiên khi Malaysia thua bàn ở phút 74, thì họ nôn nóng tràn lên tấn công để tìm bàn san bằng và bị hồi mã thương để thua bàn thứ hai.

Bởi trong tiềm thức Malaysia, VN vẫn là một đội khó chơi hơn khi đối đầu với Thái Lan. Với tình thế này, VN sẽ gặp “hổ non” chơi trong thế “lưng dựa vào tường” vào tối ngày 8-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm