Thực nghiệm vụ sát hại chị cướp tài sản để đi du lịch với bạn gái

Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ em trai sát hại chị để cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nghiện game và nợ tiền cờ bạc, Lê Lâm Trường (26 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành) đã nảy sinh ý định sát hại người thân lấy tài sản.

Ngày 7-3, cha mẹ nuôi của Trường lên TP.HCM khám bệnh, ở nhà chỉ còn chị gái và cháu nhỏ và Trường đã dùng thanh sắt tấn công người chị đến tử vong.

Bị can thực hiện lại việc lục tìm tài sản. Ảnh: BÍCH TRÂM

Sau đó Trường kéo thi thể nạn nhân vào phòng ngủ rồi lục tìm lấy 3,5 lượng vàng 24k và 100 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 10-4, Trường cùng bạn gái mới quen trên mạng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi du lịch ở Đà Nẵng thì bị các trinh sát phát hiện bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can đối với Lê Lâm Trường về tội giết người và cướp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm