Thực phẩm hàng rong trước cổng trường: Giá rẻ nhưng nhiều nỗi lo

(PLO)- Chỉ khoảng 10.000 đồng, học sinh đã có thể mua một món ăn vặt từ cá viên chiên, xúc xích chiên đến các ly nước ngọt đầy màu sắc ngay trước cổng trường học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mặc dù ngành GD-ĐT các tỉnh nói chung và TP.HCM nói riêng, đã quy định cấm mua bán hàng rong trước cổng trường, nhưng quy định đã trở nên vô nghĩa khi người bán hàng rong chủ động dịch quầy hàng của mình ra xa cổng trường hơn 50m, học sinh vẫn có thể mua trước và sau giờ học.

Theo quan sát thì khoảng hơn 4 giờ chiều khi cổng một số trường tiểu học và trung học cơ sở khu vực quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Quận 6... học sinh túa ra và sà vào các hàng quán hàng rong trước cổng trường bán đồ ăn vặt hoặc những chiếc xe đẩy bán đồ chiên, nước ngọt, bánh kẹo.

Giá bán của những thực phẩm trên chỉ từ 5.000 - 20.000 đồng/thực phẩm, mức giá hợp lý so với "túi tiền" mà cha mẹ cho con trẻ mỗi ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở ở TP.HCM:

Sau giờ tan học tại một trường tiểu học thuộc quận Tân Phú (TP.HCM), học sinh bị thu hút bởi những điểm bán nước, trà sữa, milo dầm... với đủ các loại thạch đầy màu sắc chỉ từ 10.000 đồng

Sau giờ tan học tại một trường tiểu học thuộc quận Tân Phú (TP.HCM), học sinh bị thu hút bởi những điểm bán nước, trà sữa, milo dầm... với đủ các loại thạch đầy màu sắc chỉ từ 10.000 đồng

Người bán cho biết đa số những thức uống này được gia đình tự chế biến

Người bán cho biết đa số những thức uống này được gia đình tự chế biến

Cảnh mua bán này xuất hiện tương tự tại một trường tiểu học khác thuộc quận Tân Phú. Theo đó, ngoài nước uống, những xe đẩy di động như trên xuất hiện ở trước cổng trường học, với nhiều loại bánh, kẹo giá rẻ

Cảnh mua bán này xuất hiện tương tự tại một trường tiểu học khác thuộc quận Tân Phú. Theo đó, ngoài nước uống, những xe đẩy di động như trên xuất hiện ở trước cổng trường học, với nhiều loại bánh, kẹo giá rẻ

Một số loại bao bì chỉ có tiếng Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt đi kèm, hoặc sản phẩm không có nhãn mác trên bao bì

Một số loại bao bì chỉ có tiếng Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt đi kèm, hoặc sản phẩm không có nhãn mác trên bao bì

Một sản phẩm tương tự xúc xích được nhiều học sinh yêu thích lựa chọn với giá chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng

Một sản phẩm tương tự xúc xích được nhiều học sinh yêu thích lựa chọn với giá chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng

Không chỉ trước cổng trường tiểu học, tại một trường Trung học cơ sở thuộc quận Tân Phú, một xe đầy bán đủ loại thức uống đầy màu sắc. Rất nhiều sản phẩm người bán cho biết là hàng nhà làm

Không chỉ trước cổng trường tiểu học, tại một trường Trung học cơ sở thuộc quận Tân Phú, một xe đầy bán đủ loại thức uống đầy màu sắc. Rất nhiều sản phẩm người bán cho biết là hàng nhà làm

Xe đẩy các loại cá viên chiên, xúc xích chiên... là món ăn yêu thích của trẻ. Khi hỏi về nguồn gốc sản phẩm các loại cá và xúc xích lẫn nước chấm, người bán cho biết một số loại do nhà làm, số khác lấy từ các chợ
Xe đẩy các loại cá viên chiên, xúc xích chiên... là món ăn yêu thích của trẻ. Khi hỏi về nguồn gốc sản phẩm các loại cá và xúc xích lẫn nước chấm, người bán cho biết một số loại do nhà làm, số khác lấy từ các chợ
Tương tự, tại trước cổng một trường Trung học cơ sở thuộc quận 6 (TP.HCM) những chiếc xe di động bán thực phẩm ăn liền thu hút học sinh sau giờ tan trường
Tương tự, tại trước cổng một trường Trung học cơ sở thuộc quận 6 (TP.HCM) những chiếc xe di động bán thực phẩm ăn liền thu hút học sinh sau giờ tan trường
Một số điểm bán vì không có màn che chắn nên ruồi dễ dàng đậu trên thực phẩm

Một số điểm bán vì không có màn che chắn nên ruồi dễ dàng đậu trên thực phẩm

Chị Nghiêm Thu Huyền (Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: "Mặc dù vẫn lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng vì con đòi quá nên đành mua cho cháu. Dù sao ăn đồ chiên cũng đỡ lo hơn là các đồ đóng gói chỉ toàn tiếng Trung Quốc"

Chị Nghiêm Thu Huyền (Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: "Mặc dù vẫn lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng vì con đòi quá nên đành mua cho cháu. Dù sao ăn đồ chiên cũng đỡ lo hơn là các đồ đóng gói chỉ toàn tiếng Trung Quốc"

Nhiều ca ngộ độc thực phẩm do ăn bánh kẹo mua trước cổng trường

Ngày 27-4 vừa qua, 8 học sinh Trường Tiểu học Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chia nhau ăn gói kẹo mua trước cổng trường, sau đó các em bị ngộ độc với biểu hiện mệt mỏi, nôn, đau bụng…

Trước đó, vào ngày 20-4, 16 học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Quế Hiệp (Quảng Nam) bị ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn kem ống được bán trước cổng trường. Nhiều vụ việc trước đó cũng từng xảy ra như 10 học sinh ở Tây Ninh bị ngộ độc do ăn thức ăn bán trước cổng trường…Những vụ việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất ATTP từ hàng quán bán rong trước cổng trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm