Thực trạng phũ phàng của Man City: Top 4 thực tế hơn ngôi vô địch

Sterling trong vòng vây các tuyển thủ Việt Nam nhưng vẫn có cú…đúp

Man. City chuẩn bị cho mùa giải sẽ khai mạc vào tối thứ bảy này (8-8) được xem là một trong những CLB tiêu tốn nhiều nhất của bóng đá châu Âu, nhưng chiến lược gia Pellegrini chưa có dấu hiệu dừng lại khi thời gian chuyển nhượng vẫn còn ba tuần nữa mới đóng cửa.

Man City hả hê với cách mua sắm của mình sau hai mùa giải vô địch và một mùa á quân. Báo Guardian cho rằng chiến lược gia người Chile của Man City thật khó hiểu, cách mua sắm lực lượng của ông giống như một nhà cầm quân với về đội mùa đầu tiên và mua sắm theo ý đồ. Nhưng thực tế cách làm kiểu này không khác gì anh nhà giàu muốn chơi trội mà thôi. Chuẩn bị cho mùa này thì City đã làm một kỷ lục khi mua Sterling từ Liverpool với giá kỷ lục 49 triệu bảng. Kỷ lục này sẽ còn thách đố dài dài trong thập kỷ tới của một cầu thủ Anh. Tuổi 20, Sterling đã có một con số cực kỳ to lớn trong tài khoản của mình. Liệu Sterling có một mình mang lại thành công cho Man City hay không? Ngoài Sterling thì hai bảng hợp đồng còn lại là Patrick Robert, tiền đạo 18 tuổi này từ Fulham về. Bản hợp đồng còn lại là Fabian Delph từ Aston Villa chuyển về. Cầu thủ này được xem là dự bị cho Yaya Toure và Fernaldinho. Lối chơi của Man City mùa bóng qua được ví như lối chơi lòng vòng không có những cách thức chọc thẳng và vào hàng phòng ngự bằng những cầu thủ giỏi kỹ thuật và bản lĩnh để ghi bàn đối phương và thiếu cả những trung phong có chất lượng. Đó là hàng công.

Ở hàng phòng ngự cũng có hàng loạt vấn đề, nhất là hai vị trí trung vệ. Demichelis đã 34 tuổi thật khó gánh nổi bà bổ khuyết cho trung vệ trẻ Eliaquim Mangala vừa tốt hiệm học viện JMG của Bỉ (cùng lứa Công Phượng). Mangala sẽ khó phát triển thật nhanh để có thể là một trung vệ già dặn kinh nghiệm trong đội hình Man City, còn Kompany thì vẫn chưa biết ra sao mùa tới có còn khoác áo Man City nữa hay không.

Câu hỏi đặt ra là Man City sẽ lại mua một trung vệ hay một tiền đạo khi còn ba tuần nữa đóng cửa chuyển nhượng.

HLV Pellegrini sẽ chơi công thức nào Sergio Augero sẽ đóng vai trò như Messi để truyền cảm hứng cho Sterling và Delph như kiểu Messi cùng Neymar và Suarez của Barcelona? Thật khó. Trong khi đó Fabian Delph lại là một cầu thủ rặt chất Anh chứ không phải kỹ thuật tinh tế và giỏi đột phá như cầu thủ Nam Mỹ. Và Man City cũng chẳng có một hàng tiền vệ giỏi như kiểu Barcelona hay thậm chí Chelsea hoặc Arsenal…

Chính vì những lẽ trên mà Guardian cho rằng, mùa bóng 2015-2016, Man. City nên chọn cách vào “tốp 4”, tức nhóm được vào thẳng vòng bảng Champions League (dành cho bóng đá Anh) hơn là ngôi vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm