Thuê ô tô tự lái dịp tết khởi sắc

(PLO)- Thị trường cho thuê xe tự lái khởi sắc hơn năm 2022 và mức giá cho thuê hiện chưa tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là tới tết Nguyên đán 2023, thị trường cho thuê ô tô tự lái dịp tết đã bắt đầu sôi động. Bên cạnh việc thuê xe trực tiếp, các app thuê xe, thuê xe qua các hình thức online cũng đang được nhiều người lựa chọn.

Mức giá thuê ổn định

Lo lắng như năm trước không dự đoán được tình hình thuê xe, không có xe để thuê, anh Lê Hồng Sơn (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đã lên kế hoạch sớm và đặt cọc xe trước hai tháng để “chắc cú”. “Để thuận tiện cho việc về quê dịp tết, tôi đã thỏa thuận và đặt cọc xong chiếc xe bốn chỗ để về Nha Trang. Năm ngoái vì chủ quan nên tôi không tìm được xe để thuê” - anh Sơn nói.

Theo anh Sơn, chiếc xe anh thuê có giá là 1,1 triệu đồng/ngày và thời gian anh thuê là 10 ngày. Anh cũng thường xuyên đặt xe qua app thuê xe vì đây là các cá nhân cho thuê xe nhỏ lẻ nên không đòi hỏi nhiều thủ tục như các công ty lớn. Thay vào đó, anh chỉ cần cung cấp CCCD, tài sản đảm bảo và bằng lái để chủ xe kiểm tra.

Anh Võ Quốc Bình, Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Bình Minh, cho biết mặc dù ảnh hưởng của tình hình lạm phát trên toàn thế giới dẫn đến việc thuê xe hằng ngày rơi vào tình trạng ảm đạm nhưng thuê ô tô tự lái dịp tết Nguyên đán năm nay khởi sắc hơn so với năm ngoái. “So với thời điểm này của năm ngoái, Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên lượng người thuê xe chưa nhiều. Tuy nhiên, năm nay người dân đã tranh thủ đặt cọc để thuê xe về quê hoặc đi du lịch khá nhiều” - anh Bình cho hay.

Một khách hàng đang kiểm tra nội, ngoại thất xe để thuê dịp tết. Ảnh: THY NHUNG

Một khách hàng đang kiểm tra nội, ngoại thất xe để thuê dịp tết. Ảnh: THY NHUNG

Các đơn vị cho thuê xe tự lái cũng nhận định là thị trường cho thuê xe khởi sắc hơn năm 2022. Nhiều đơn vị đã có khách hàng đặt cọc khoảng 60%-70% lượng xe của công ty. Giá thuê ô tô tự lái năm nay vẫn không đổi, dịp tết sẽ cao hơn 1,5-2 lần so với ngày thường, tùy vào chính sách của từng công ty.

Ghi nhận của PV tại khu vực TP.HCM, các dòng xe hạng A như Kia Morning hay VinFast Fadil, Hyundai Grand i10 có giá thuê lẻ dao động 1-1,3 triệu đồng/ngày, trong khi mức giá trung bình trong năm là khoảng 500.000-600.000 đồng/ngày. Nếu thuê 7-10 ngày thì giá có thể được giảm 10%-20%.

Phân khúc B, xe gia đình cỡ nhỏ như Toyota Vios, Honda City, Nissan Sunny... có giá 1,2-1,5 triệu đồng/ngày. Hay phân khúc C, xe bình dân hạng trung như Honda Civic, Toyota Altis, Kia Cerato, Hyundai Elantra có giá 1,2-1,8 triệu đồng/ngày. Riêng các dòng xe bảy chỗ có giá từ 1,6 triệu đồng trở lên, tùy theo đời xe và thời điểm thuê. Các loại xe sang có giá cao hơn như Mercedes, BMW sẽ có giá 3-3,4 triệu đồng/ngày.

Cẩn trọng khi thuê xe tự lái

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Chu Phát Đạt, Giám đốc Công ty Cho thuê xe tự lái và có tài Ibookcar, cho biết nhu cầu cho thuê xe ngày càng nhiều, nhất là thuê xe tự lái dịp tết. Theo ông Đạt, hiện nay xuất hiện tình trạng khách hàng bị “chặt chém”, lừa tiền cọc, bắt đền vô cớ, thậm chí có người còn bị gài đóng phạt nguội khi thuê xe.

“Nhiều cá nhân cố tình lừa đảo bằng cách tạo ra các app phạt nguội, khi khách hàng đến trả xe thì thông báo vào khoảng thời gian đó, trên cung đường khách hàng đi đã vượt quá tốc độ và bị phạt nguội được thông báo trên hệ thống” - ông Đạt cho hay.

Nói thêm về mánh khóe này, ông Đạt cho biết một số đơn vị lừa đảo thông báo với khách hàng lỗi vi phạm của họ bị phạt 3-4 triệu đồng khiến khách hàng hoang mang. Sau đó, họ thông báo khách hàng chỉ cần đưa 2 triệu đồng để “dàn xếp”, khi đó khách hàng buộc phải nghe theo.

“Bằng app phạt nguội giả được tạo ra, người tạo chỉ cần tra thông tin là hiển thị một cách dễ dàng. Lúc này khách hàng buộc phải bỏ tiền ra để tự giải quyết thay vì đóng phạt và bị tước bằng lái xe” - ông Đạt nói thêm.

Do vậy, ông Đạt khuyến cáo người dân khi thuê ô tô tự lái, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán nên tìm công ty uy tín, có pháp nhân công ty để thuê. Trường hợp khách hàng không thể tìm được xe để thuê mà phải tìm thuê xe trên mạng thì cần có những điều khoản rõ ràng, chi tiết trong hợp đồng để tránh mất tiền oan.•

Cảnh báo việc tạo app phạt nguội giả

Anh Trần Hoàng, Giám đốc một công ty tạo ra app phạt nguội giao thông, cho biết việc lừa đảo để tạo ra thông tin một xe nào đó bị phạt nguội rất đơn giản, chỉ cần có app sẽ điều chỉnh được thông tin.

Theo anh Hoàng, thông thường cổng thông tin của Cục CSGT cập nhật thông tin phạt nguội sớm nhất là sau khi tài xế vi phạm khoảng 15 ngày, thậm chí thông báo sau 1-2 tháng hoặc có biên bản gửi về cho chủ xe. Vì vậy, không thể có việc vi phạm hôm nay mà ngày mai có thông báo bị phạt ngay trên hệ thống.

Do đó, anh Hoàng khuyến cáo khi có thông tin phạt nguội mà bên cho thuê xe thông báo, người dân có thể lên trình duyệt website csgt.vn của Cục CSGT để check lại thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm