Thượng đỉnh Mỹ-Trung: Ông Biden và ông Tập đồng ý nối lại liên lạc quân sự

(PLO)- Thượng đỉnh Mỹ-Trung mang lại nhiều kết quả quan trọng, trong đó có việc hai nước đồng ý nối lại liên lạc quân sự và hợp tác chống ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình đồng ý nối lại liên lạc quân sự và hợp tác về các chính sách chống ma túy, theo hãng tin Reuters.

Đây là hai kết quả chính mà hai nhà lãnh đạo đạt được trong thượng đỉnh Mỹ-Trung, được tổ chức bên lề Hội nghị Lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại TP San Francisco (Mỹ).

thượng đỉnh Mỹ-Trung
Tổng thống Mỹ Joe Biden đi dạo cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau phiên họp đầu tiên của thượng đỉnh Mỹ-Trung hôm 15-11 tại Filoli (TP San Francisco, Mỹ). Ảnh: REUTERS

Hai kết quả lớn trong thượng đỉnh Mỹ-Trung

Phát biểu trong cuộc họp báo sau thượng đỉnh Mỹ-Trung, ông Biden thông báo hai nước nhất trí nối lại các đường dây liên lạc quân sự.

TQ cắt đứt kênh liên lạc này sau sự kiện Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8-2022.

“Chúng tôi đã quay trở lại sự trao đổi rõ ràng và cởi mở trên cơ sở trực tiếp với nhau” - ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết trong thượng đỉnh Mỹ-Trung ông và ông Tập đã đồng ý liên lạc cấp cao.

“Ngài ấy và tôi đồng ý rằng mỗi người trong chúng tôi có thể trực tiếp nhận cuộc gọi và chúng tôi sẽ được lắng nghe ngay lập tức” - ông Biden nói thêm.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết trong thượng đỉnh Mỹ-Trung ông Biden đề nghị cả hai nước thể chế hóa các cuộc đối thoại giữa quân đội, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ gặp người đồng cấp TQ ngay khi vị trí này được Bắc Kinh bổ nhiệm.

Tại cuộc họp báo chiều 16-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh cho biết tại thượng đỉnh Mỹ-Trung hai bên nhất trí nối lại các đường dây liên lạc cấp cao giữa quân đội với quân đội, Đối thoại phối hợp chính sách quốc phòng Trung-Mỹ, và các cuộc họp Cơ chế tham vấn an ninh quân sự hàng hải Trung-Mỹ, và tiến hành điện đàm giữa các chỉ huy quân đội.

Về hợp tác chống ma tuý, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng TQ sẽ ngăn chặn việc xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến sản xuất opioid fentanyl, nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng sử dụng ma túy quá liều ở Mỹ.

Ngoài ra, tại thượng đỉnh Mỹ-Trung, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tập hợp các chuyên gia để thảo luận về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo.

Nhiều vấn đề khác được bàn tại thượng đỉnh Mỹ-Trung

Tại thượng đỉnh Mỹ-Trung, ông Biden và ông Tập cũng trao đổi về những vấn đề khác.

thượng đỉnh Mỹ-Trung.jpeg
Tổng thống Mỹ Joe Biden và phái đoàn Mỹ (phải) hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phái đoàn Trung Quốc trong thượng đỉnh Mỹ-Trung ngày 15-11 tại Filoli (TP San Francisco, Mỹ), bên lề APEC 2023. Ảnh: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Về vấn đề Đài Loan, ông Tập chỉ ra rằng đây luôn là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Ông Tập cũng kêu gọi Mỹ ngừng gửi vũ khí tới Đài Loan và ủng hộ sự thống nhất hòa bình của TQ.

Trong khi đó, ông Biden nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Về biến đổi khí hậu, tại thượng đỉnh Mỹ-Trung, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc TQ và Mỹ tăng cường nỗ lực ứng phó với khủng hoảng khí hậu trong thập niên quan trọng hiện nay, đồng thời hoan nghênh các cuộc thảo luận tích cực gần đây do hai đặc phái viên về khí hậu tổ chức, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Trong thượng đỉnh Mỹ-Trung, hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như xung đột Israel-Hamas.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm