Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự về đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền tại phiên họp thứ 29.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024. Nội dung trọng tâm là cho ý kiến các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội, dự kiến khai mạc ngày 15-1 tới.

quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Một trong những nội dung quan trọng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV và xem xét công tác nhân sự về đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền.

Tập trung cho ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nhấn mạnh thời gian họp không dài, nhiều nội dung khó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến nhiều dự luật để bảo đảm chất lượng.

Cụ thể, trong 1,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội cho hay đây là dự án luật có tác động sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cả trước mắt cũng như lâu dài. Các cơ quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học nhiều vòng, nhiều lần, lấy ý kiến đông đảo nhân dân với 12 triệu lượt ý kiến. Quốc hội cũng đã cho ý kiến tại 3 kỳ họp.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã 5 lần cho ý kiến chính thức, kết luận bằng văn bản về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Phó Thủ tướng nhiều lần làm việc với các cơ quan liên quan. Ngoài ra, đã có 3 phiên họp đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về vấn đề này"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ đánh giá, dự thảo Luật cơ bản đã thể chế hoá, bao quát tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, bám sát tinh thần Hiến pháp, Cương lĩnh của Đảng và hệ thống pháp luật hiện hành. Dự án luật đáng lẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp 6 vào cuối năm 2023, nhưng do còn một số vấn đề còn ý kiến khác nhau. Mặt khác, để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh thời gian, xem xét tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 tới đây.

Chủ tịch Quốc hội sau đó khái quát về một số nội dung cần tập trung cho ý kiến. Đáng chú ý có quy định về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp thương mại dịch vụ; phương pháp định giá đất; dự án tạo quỹ đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Hoàn thiện dự án Luật Các tổ chức tín dụng

Đối với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây cũng là dự luật quan trọng, có tính chuyên môn cao nhưng tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng, tác động trực tiếp đến chính sách tài chính tiền tệ, an toàn an ninh hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia.

Quốc hội đã cho ý kiến tại 2 kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến nhiều lần và có nhiều chỉ đạo cụ thể qua nhiều cuộc họp khác nhau.

Để đảm bảo dự án luật thông qua với chất lượng tốt nhất và đồng bộ với các dự án luật khác và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tái cơ cấu tổ chức tín dụng, ngân hàng trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hoàn thiện thêm vấn đề can thiệp sớm và kiểm soát đặc biệt.

Cạnh đó là các nội dung rà soát quy định về quản lý tập đoàn tài chính, vấn đề sở hữu chéo, các quy định chuyển tiếp, rồi xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm…

Một nội dung khác được cho ý kiến tại phiên họp 29 là dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét giải thích khoản 1 điều 6 luật Đầu tư công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét một số nội dung về tài chính, ngân sách gồm: việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung. Tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công. Đồng thời bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm